Hữu Thắng cần thông tin về các đối thủ, đặc biệt là Malaysia

Cũng từ việc thay đổi độ tuổi trên, bóng đá Malaysia vào sâu ở sân chơi này sau khi loại U-23 Việt Nam từ vòng bảng.

Đến SEA Games 2017 cũng do Malaysia tổ chức thì quốc gia này đã tác động biến sân chơi trên thành đất của U-22 thay vì U-23. Từ việc thay đổi đấy, đương kim vô địch Thái Lan mất hơn nửa đội hình từng đoạt HCV SEA Games 2015 và đây được xem là cơ hội để Malaysia đưa lứa trẻ của mình lên áp đảo ở sân chơi này như năm 2001 họ đã thành công.

Bóng đá Việt Nam khi thấy SEA Games đá ở tuổi U-22 cứ nhìn vào Thái Lan nhưng lại rất ít thông tin về Myanmar, Indonesia, Malaysia. Điều mà HLV Hữu Thắng rất cần là những thông tin về các đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm