Huỳnh Thanh Tùng đoạt chiến thắng tại Phan Rang

Chặng đua dài 50 km vòng quanh TP Phan Rang-Tháp Chàm, thu hút 70 tay đua của 14 CLB xe đạp mạnh trong cả nước tham gia tranh tài.

Cuộc đua tranh tấn công, bứt tốp diễn ra rất sôi nổi. Với trình độ tương đồng, các tay đua của Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân đội luôn so kè nhau quyết liệt tạo nên những cuộc bứt phá ngoạn mục trên đường đua.

11 tay đua bứt phá đi nhóm đầu, trong đó có các cuarơ mạnh như Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời), Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7)... tạo khoảng cách hơn một phút so với chùm đông.

Tuy là vòng đua tốc độ nhưng các tay đua nước rút bị rớt lại nhóm sau khiến người hâm mộ mất cơ hội được chứng kiến màn so kè nước rút của các "ông vua tốc độ" Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) tại mức đến.

Âm thầm đeo bám các đối thủ, Huỳnh Thanh Tùng bất ngờ vượt lên ở những mét cuối, giành chiến thắng sau 1 giờ 23'07". Chiến thắng giúp tay đua Quân khu 7 tạm độc chiếm "cú đúp" danh hiệu áo vàng và áo xanh sau chặng 1.

Sáng mai (9-1), các tay đua bước vào chặng tranh tài thứ hai từ Phan Rang đi Phan Thiết, có lộ trình dự kiến 150 km. Ảnh: PHẠM HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm