GIẢI XE ĐẠP NỮ QUỐC TẾ BIWASE 2016

Nguyễn Thị Thật sớm đoạt áo xanh chung cuộc

Sau chặng 8, Thật đã tích lũy 89 điểm và tạo khoảng cách 37 điểm với đối thủ cạnh tranh là Chanpeng Nontasin (Thái Lan). Như vậy là hai danh hiệu VĐV xuất sắc (áo xanh) và Nữ hoàng leo núi (áo chấm đỏ) đã sớm thuộc về hai cua rơ của TĐLT An Giang là Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi.

Nguyễn Thị Thật về đích tại Vũng Tàu, sớm đoạt áo xanh trước một chặng cuối. Ảnh: MQ

Trong khi đó chiếc áo vàng đang thuộc về tay đua người Nhật Kaneko Hiromi đã được các đồng đội của chị bảo toàn thật kỹ. Riêng với ngôi nhất đồng đội thì đội tuyển Nhật đang bị đội tuyển Thái Lan thu ngắn cách biệt khi hôm qua tay đua Furuyama bị té gãy tay, còn Yoshikawa sau sự số bể vỏ cách đích đến 10 km đã bị dẫn lạc đường nhưng rất may là ba đồng đội còn lại đều về đích an toàn.

Với tổng thời gian 19 giờ 03’17”, Kaneko Hiromi duy trì vị trí số 1 ngôi vị áo vàng, hơn tay đua xếp thứ hai Nontasin (Thái Lan) 2’50”. Ở nội dung đồng đội, Nhật Bản và Thái Lan cũng cạnh tranh quyết liệt giành chức vô địch.

Sáng nay (16-3), các tay đua thi đấu chặng cuối Vũng Tàu - Bình Dương lộ trình 120 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm