“Siêu đại bàng cái” tố cáo LĐBĐ bóc lột

Đại diện đội tuyển đã lớn tiếng tố cáo quan chức LĐBĐ Nigeria bóc lột, ăn chặn tiền thưởng của cầu thủ trong giải này. Cụ thể là hứa thưởng hòa Thụy Điển sẽ được 750 USD/người nhưng sau khi hòa Thụy Điển 1-1, họ chỉ nhận có 500 USD/người. Thậm chí ngài chủ tịch còn đòi hạ giá nữa xuống 400 USD. Ngoài ra, trước khi lên đường hứa cho mỗi cầu thủ 75 USD/ngày tiền tiêu vặt song qua đến Trung Quốc “tiền trao cháo múc” bị cắt còn... 30 USD/ngày. Các nữ tuyển thủ còn đặt vấn đề 100.000 USD FIFA tài trợ cho đội dự vòng chung kết kỳ này đi đâu?

Bởi thế, toàn đội tuyển nữ Nigeria đã kiên quyết tẩy chay không nhận số tiền “giá bèo” kể trên. Lại còn có tin xì ra rằng vì vậy mà trận thứ hai các cầu thủ Nigeria đã “buông” cho CHDCND Triều Tiên thắng 2-0 để dằn mặt Liên đoàn (!?). Sau trận thua đó, cầu thủ không chịu ra sân tập và kết quả là trận cuối thua tiếp Mỹ 0-1, cuốn gói về nước sớm.

SBV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm