Đội trưởng tuyển Pháp thừa nhận họ đã ở đường cùng

Đội trưởng tuyển Pháp thừa nhận họ đã ở đường cùng ảnh 1

Đội trưởng tuyển Pháp, Hugo Lloris.

"Chúng tôi bình tĩnh bởi tin rằng mọi thứ chưa phải đã hết. Chúng tôi là một đội bóng chất lượng và mang theo tâm lý phục thù", Lloris nói trong buổi họp báo. "Trận lượt đi là một cú tát, đẩy Pháp vào thế chân tường và chỉ còn đường phản kháng lại. Chúng tôi sẵn sàng chơi hết mình ở trận đấu tới đây."

Pháp phải giành chiến thắng tối thiểu hai bàn trong 90 phút lượt về đêm nay. Nhiệm vụ tấn công được Pháp đặt lên hàng đầu nhưng không có nghĩa họ có thể lơ là ở hàng thủ.

Chỉ cần Ukraine ghi một bàn, Pháp phải ghi tới bốn bàn nếu muốn giành vé dự World Cup. Đây là điều không tưởng nếu nhìn vào thành tích 8 trận liên tiếp giữ sạch lưới của Ukraine.

"Chúng tôi không chuẩn bị nhiều bởi mọi thứ đã rõ ràng. Đối đầu với một hòn đá tảng và hai bàn kém hơn. Đội bóng cần đồng lòng và thi đấu như một tập thể đích thực", Lloris lên giây cót cho đồng đội.

Theo thống kê tại vòng play-off World Cup khu vực châu Âu, chưa đội bóng nào có thể giành vé sau khi thua lượt đi cách biệt từ hai bàn trở lên.

Theo Bảo Lam (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm