Truy tìm “thủ phạm”

Buổi họp bất thường được huy động hết quân số khiến nhiều tuyển thủ bất ngờ. Mở đầu, ông HLV phó đội tuyển bực bội trước thông tin hai tuyển thủ nữ Đồng Tháp và Hà Nội dùng nắm đấm giải quyết bất hòa đã được “bưng bít” kín thế mà vẫn lọt ra ngoài. Nhiều tuyển thủ bất mãn vì mục đích chính của buổi họp chỉ nhằm một mục đích xác minh và hăm dọa người đã làm lộ “cây kim trong bọc”.

Thực chất thì chuyện các tuyển thủ xe đạp giải quyết với nhau bằng nắm đấm không mới. Như chuyện hai cua-rơ tuyển Việt Nam từng “xử” nhau trên đường đua ở Bangkok, hoặc chuyện hai nữ tuyển thủ đàn chị Phương Phi và Hoàng Oanh túm tóc nhau ngay trước mặt HLV Dimitriev...

Thật buồn khi những người có trách nhiệm thay vì tích cực làm “sạch” đội tuyển thì lại nặng nề “truy tìm thủ phạm” bằng cuộc họp vô bổ.

Rất mong môi trường đội tuyển “sạch” từ những tư tưởng sạch của những người điều hành hơn là nặng đầu với việc rào, bít, che, đậy.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm