Việt Nam lại thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA

Trong tháng 5, ĐT Việt Nam chỉ thi đấu trận giao hữu với CLB Frankfurt (không được tính để xếp hạng) nên các nhà ĐKVĐ Đông Nam không có thêm điểm tích lũy nào. Việt Nam vẫn dừng lại ỏ 231 điểm nhưng lại bất ngờ tăng hạng để chiếm vị trí thứ 117 trên BXH FIFA.
  Việt Nam lại thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA ảnh 1
Việt Nam vẫn giữ vị trí ổn định trên BXH FIFA - Ảnh: Quang Thắng

Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1 ở Đông Nam Á nhưng họ đã bị trừ 18 điểm trong tháng 5. Đội bóng xứ chùa Vàng xếp hạng 106 và có được 276 điểm. Campuchia là đội bóng sa sút nhất khi bị trừ 24 điểm và tụt 14 bậc. Các vị trí khác ở khu vực này không thay đổi, Việt Nam vẫn xếp trên Singapore (thứ 127) và Indonesia (thứ 137).

 Ở khu vực châu Á, Australia vẫn ngự trị ở ngôi dẫn đầu (thứ 20 Thế giới, đạt 886 điểm). Các vị trí tiếp theo thuộc về hai đội bóng mạnh khác tham dự World Cup 2010 là Nhật Bản (thứ 45) và Hàn Quốc (thứ 47).

 Tháng 5/2010 chỉ có 20 trận đấu giao hữu nên thứ tự 8 đội đầu bảng không có nhiều thay đổi. Brazil vẫn chiếm ngôi vị số 1 thế giới, tiếp theo là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Italia. Đức, Argentina, Anh và Pháp vẫn giữ nguyên được vị trí ổn định trên BXH FIFA.

 Trong số 20 đội dẫn đầu, chỉ có Nga và Croatia không được tham dự World Cup 2010. Do vậy, nhiều khả năng hai đội tuyển giàu truyền thống này khó giữ được vị trí khi ngày hội bóng đá thế giới kết thúc.

 Chủ nhà World Cup 2010, Nam Phi là đội thăng tiến nhất tháng 5 khi tăng 7 bậc lên vị trí thứ 83, cùng với Oman (tăng 6 bậc lên 91), Estonia (tăng 5 bậc lên 99) hay Burkina Faso (tăng 4 bậc lên 48).

 BXH FIFA tháng 6/2010 sẽ được công bố muộn vào ngày 14/7, thời điểm World Cup 2010 kết thúc để có được những đánh giá chính xác nhất về các đội tham dự giải đấu này.

Theo Kim Anh (FIFA,Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm