Xé áo vàng và kiện cáo

Tranh thủ, Lê Ngọc Thanh (Vinamit) tách nhóm len vào tốp hai xé áo vàng khi thắng ngược lại 30 giây.

Ở giải đồng đội, Vinamit xác định tập trung vào đối thủ chính là các tay đua Quân khu 7. Các học trò của HLV Đỗ Thành Đạt đã thực hiện chiến thuật “bắt người” hoàn hảo, đẩy toàn bộ những cua-rơ Quân khu 7 về đích ở tốp cuối.

“Hưởng sái” nhiều nhất trong cuộc đấu trên là các tay đua Đồng Tháp khi “ẵm” cùng lúc hai danh hiệu nhất, nhì cá nhân và ngôi nhất đồng đội chặng hai. Với thành tích một giờ 15’28’’, Lê Anh Tuấn (Đồng Tháp) giành áo xanh thắng.

Cán đích ở tốp nhì, Lê Ngọc Thanh chính thức xé áo vàng của Lâm Anh Tuấn. Sau hai chặng, ngôi nhất đồng đội của Quân khu 7 bị Vinamit tước đoạt. Tuy nhiên, HLV Minh Chiến của QK7 đã đâm đơn kiện đòi hủy kết quả vì không đồng ý việc Nguyễn Nam Cực được tính chung cuộc đồng đội do tay đua này hôm trước bị gãy sườn xe phải bỏ cuộc giữa chừng ở chặng một.

Sau cuộc họp chiều qua, Ban trọng tài đã quyết định không tính thành tích của Nguyễn Nam Cực vào tổng sắp đồng đội. Đồng thời công nhận QK7 vẫn nhất đồng đội sau hai chặng.

Sáng nay các tay đua bước vào chặng cuối từ Phan Thiết về TP.HCM dài 200 km hứa hẹn nhiều kịch tính.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm