Bị truy tố vì giả đò hư xe

Mọi người quan sát thấy một bánh xe bị tháo rời, tài xế đi đâu mất. Công an vào cuộc, xác định chiếc xe này chẳng hư mà do tài xế Phạm Văn Lực cố tình đậu lại để cản trở lực lượng cưỡng chế vào trong.

Khai với công an, Lực cho hay có người thuê anh ta chở cát, khi đến con hẻm thì yêu cầu anh ta dừng xe, tháo bánh và sẽ được trả công 1 triệu đồng. Vì chuyện giả vờ hư xe này mà Lực bị bắt, bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Xem ra cái giá của chuyện hư xe có chủ đích này chẳng nhẹ tí nào!

HC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm