Công bố bảo vật quốc gia đợt hai

Theo đó, có 37 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt này bao gồm: trống đồng Đền Hùng, trống đồng Cẩm Giang I, mộ thuyền Việt Khê, đại hồng chung chùa Thiên Mụ, rồng đá thời Lý, tượng phật A di đà (thời Lý, tại chùa Ngô Xá, Nam Định), ba pho tượng Tam Thế, súng thần công (thời Lý thời Nguyễn), kiếm ngắn Núi Nưa; tượng Quan âm nghìn mắt, nghìn tay (thời Lê Trung Hưng), Bia Võ Cạnh, tranh “Em Thúy” của Trần Văn Cẩn, tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng…

Các bảo vật quốc gia sẽ được quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Được biết đợt I có 30 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận bảo vật quốc gia.

ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều