Vụ tai nạn làm bảy người chết ở tỉnh Bình Thuận

Công an huyện Hàm Tân giải thích việc điều tra chậm

Theo Công an huyện Hàm Tân, ngoài lái xe đầu kéo 51C-06499, Nguyễn Văn Quý đã bị bắt vào tháng 5-2013, đến nay công an huyện cũng đã khởi tố lái xe khách 86H-4479 Nguyễn Văn Oanh (cho tại ngoại) cùng tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Hiện cả hai chủ xe đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình có ba nạn nhân thiệt mạng 630 triệu đồng và bồi thường cho 10 người bị thương 595 triệu đồng. Ngày 7-1, công an huyện đã kết thúc điều tra và chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố hai lái xe nói trên.

Theo Công an huyện Hàm Tân, việc điều tra kéo dài là do nhiều trường hợp tử vong và bị thương cư trú ở nhiều tỉnh, thành; điều trị ở nhiều bệnh viện nên việc lấy lời khai kéo dài. Ngoài ra, còn phải chờ kết quả giám định thương tật và chờ kết quả giám định kỹ thuật, tốc độ của hai xe gây tai nạn...           

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 11-5-2013, hai chiếc xe vượt xe chạy cùng chiều và tông trực diện ở giữa đường, đầu xe khách biến dạng.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm