(PLO)- Mỗi một bài báo trên Tuần báo Pháp luật TP.HCM – tiền thân của báo Pháp Luật TP.HCM, đều có dấu ấn biên tập của nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Túy Hạt.
(PLO)- Gần 200 người từ công an, dân quân, nhân dân đến quân đội được huy động để ngăn đám cháy rừng. Phải mất gần 8 tiếng, đám cháy rừng mới cơ bản được khống chế.
(PLO)- Tùy hàm lượng methanol có trong rượu và số lượng uống mà người bệnh sẽ có những triệu chứng và biểu hiện lâm sàng của ngộ độc rượu khác nhau.
(PLO)- Nga trừng phạt loạt công dân Anh, gồm quan chức, học giả và chuyên gia, để đáp trả hành vi bôi nhọ Moscow và ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột tại Ukraine.
(PLO)- Chung quanh chợ Long Thành có rất đông người chạy xe ba gác, xe lôi bán các mặt hàng như rau củ, trái cây… và họ bị lực lượng chức năng đẩy đuổi, thu xe nhưng nếu nộp tiền "làm luật" thì mọi chuyện sẽ yên.
(PLO)- Nhiều ngày theo dõi, PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một nam thanh niên thu tiền "làm luật" người bán hàng rong ở chợ Long Thành với giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng và Báo đã trao đổi, phối hợp với Công an huyện Long Thành làm rõ hành vi của đối tượng bảo kê. Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo pháp luật.
(PLO)- Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ báo Pháp Luật TP.HCM đăng trailer, kẻ thu tiền "làm luật" các tiểu thương ở chợ Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị công an đưa về huyện làm việc.
(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi, phối hợp với Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) làm rõ hành vi của đối tượng bảo kê. Hiện Công an Long Thành đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo pháp luật.
(PLO)- Công an huyện Long Thành đã khởi tố nam thanh niên thu tiền làm luật các tiểu thương ở chợ Long Thành về tội Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ án.
(PLO)- Khi giáp mặt với thanh niên chạy xe lôi thu tiền bảo kê ở chợ Long Thành, Ninh cho biết mình cũng là một người bán hàng rong và thừa nhận có thu tiền "làm luật".
(PLO)- Rất nhiều công an có mặt ở nhà của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng.
(PLO)- Sau thời gian truy quét, xử lý mạnh tay của cơ quan chức năng, những người đánh bắt thủy sản kiểu tận diệt trên sông Đồng Nai bằng kích điện giảm hoạt động. Thay vào đó, người ta dùng thuốc trừ sâu đổ xuống sông để bắt tôm càng xanh, hành vi này vừa tận diệt thủy sản, vừa đầu độc nguồn nước sinh hoạt cho hàng chục triệu dân của TP.HCM, Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.
(PLO)- Những người đánh bắt kiểu tận diệt đổ hai chai thuốc trừ sâu vào một bao cát thả xuống sông rồi kéo đi khiến tôm càng xanh trúng độc, mắt đỏ, lừ đừ trôi dạt vào bờ.
(PLO)- Người dân sống ven sông phát hiện tình trạng đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm có từ những năm 1994, 1995 nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù.