(PLO)- Một chung cư bốn tầng tại thành phố Mumbai, Ấn Độ đã bị sập, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân có thể mắc kẹt dưới đống đổ nát.
(PLO)- Ấn Độ là một trong ít nhất 19 quốc gia áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine, khiến giá cả tăng cao, ảnh hưởng đến các dòng thương mại nông sản quốc tế.
(PLO)- Tổng thống Putin cho biết Nga đang định hướng lại các dòng chảy thương mại và các liên kết kinh tế đối ngoại hướng tới đối tác quốc tế đáng tin cậy như Trung Quốc, Ấn Độ.
(PLO)- Nguồn dự trữ nhiên liệu tại Sri Lanka sẽ còn đủ dùng trong khoảng năm ngày, trong bối cảnh đảo quốc này chờ Ấn Độ xác nhận về hạn mức tín dụng mới để mua nhiên liệu.
(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ đang cố đổ thêm dầu vào lửa vào tranh chấp giữa nước này với Ấn Độ và chỉ biết "chỉ tay năm ngón" mà không có động thái nào để đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.
(PLO)- Những vật thể trông giống quả bóng kim loại đã rơi xuống nhiều khu vực tại bang Gujarat, Ấn Độ, một cách bí ẩn từ trên trời trong những ngày qua khiến nhiều người tin rằng đây là vật thể ngoài trái đất.
(PLO)- Nơi ẩn náu của ông Mahinda Rajapaksa trở thành đề tài đồn đoán trên mạng xã hội Sri Lanka kể từ khi ông từ chức hôm 9-5 trước sức ép các cuộc biểu tình phản đối chính phủ.
(PLO)- Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa công bố 5 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga, chiếm 62% chi tiêu quân sự toàn cầu. Số liệu cụ thể như sau.
(PLO)- Việc Ấn Độ từ chối lên án động thái của Nga và tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Moscow đã khiến Mỹ “thất vọng”, song phương Tây lại không chỉ trích mạnh mẽ New Delhi.
(PLO)- 3 cáp treo va nhau tại một địa điểm hành hương ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ khiến hai người thiệt mạng và gần 50 người mắc kẹt trong các cabin treo lơ lửng giữa không trung.
(PLO)- Cảnh sát Ấn Độ đang truy bắt một băng trộm đóng giả quan chức chính phủ tháo dỡ nguyên một cây cầu sắt dài 18 m và có khả năng đem đi bán phế liệu kiếm tiền.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.