Chiều 4-5, báo Pháp Luật TP.HCM đã có buổi giao lưu trực tuyến về tuyển sinh đầu cấp lớp 1-6-10 và tìm hiểu về chương trình học của các trường phổ thông quốc tế tại TP.HCM.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, lưu ý rằng: Nhiều năm qua ngành giáo dục TP.HCM đã thay đổi nhiều phương thức tuyển sinh lớp 10 nhằm hạn chế những bất hợp lý về việc lựa chọn nguyện vọng của học sinh, học sinh thi đậu điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào. Năm học 2013-2014, Sở tuyển lớp 10 theo ba nguyện vọng, giao nhiệm vụ cho các trường, giáo viên chủ nhiệm tổ chức công tác tư vấn cho học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng học tập của mình (năm ngoái toàn TP chỉ còn 11 trường hợp học sinh đạt điểm cao không trúng tuyển nguyện vọng nào vào trường THPT công lập).
Theo ông Đạt năm học này TP.HCM tuyển sinh lớp 10 được phân luồng khoảng 80% vào trường công lập và 20% vào các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp. Học sinh trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp vừa học nghề vừa học văn hóa, sau khi tốt nghiệp học sinh có thể dự thi vào các trường CĐ, ĐH.
Hiện nay tại TP.HCM, ngoài các trường dân lập tư thục còn có thêm mô hình trường quốc tế tuyển sinh từ bậc học mầm non đến THPT. TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức, cho biết: Hai chương trình học của các trường quốc tế và chương trình phổ thông của Bộ GD&ĐT khác nhau, học sinh theo học chương trình quốc tế của các trường rất khó quay lại theo học chương trình của hệ thống trường công lập. Phụ huynh nên tìm hiểu kỹ để quyết định chọn trường cho con em mình. Ví dụ như Trường Quốc tế Đức hiện đang giảng dạy chương trình tú tài quốc tế (IB). Khi tìm hiểu về môi trường học tập tại Trường Quốc tế Đức, phụ huynh và học sinh sẽ gặp gỡ hiệu trưởng và trưởng khối để trao đổi về buổi học thử cũng như kế hoạch học tập tại trường. Học thử là một trong những quy trình khi tuyển sinh để giúp phụ huynh, học sinh tìm hiểu, làm quen môi trường học tập tại Trường Quốc tế Đức. Học phí lớp 1 khoảng 280 triệu đồng/năm. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức. Tùy theo độ tuổi và cấp lớp, các giáo viên giảng dạy sẽ nói tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Đối với học sinh tiểu học trong lớp luôn có giáo viên bản ngữ nói tiếng Anh và tiếng Đức và một trợ giảng là người Việt.
Q.VIỆT
(Mời bạn đọc xem thêm nội dung buổi tư vấn tạiwww.phapluattp.vn)