10 điện thoại mới đến VN tháng 11

Đây là thời điểm di động Windows Phone 7 ồ ạt tràn về, các mẫu cao cấp như HD7, Mozart, Samsung Omnia 7 đến LG Optimus 7 cũng đồng loạt xuất hiện. Ngoài ra, tháng này cũng chứng kiến sự xuất quân rầm rộ của Nokia N8.

Dưới đây là 10 mẫu di động mới đáng chú ý nhất có mặt ở Việt Nam trong tháng 11.

HTC HD7

HD7 với màn hình rộng. Ảnh: Quốc Huy.

HD7 là chiếc di động chạy Windows Phone 7 mạnh mẽ nhất hiện nay. Thiết bị sử dụng màn hình cảm ứng rộng tới 4,3 inch, vi xử lý Qualcomm MSM8250 1GHz, RAM 576MB, ROM 512MB. Bên cạnh đó, máy có camera 5 Megapixel, hỗ trợ quay video HD.

HTC Desire HD

HTC Desire HD với màn hinh rộng. Ảnh: Quốc Huy.

Desire HD là siêu phẩm mới từ HTC với màn hình 4,3 inch, giao diện Sense nâng cấp với các dịch vụ bảo mật và quản lý thông tin. Máy có hiệu năng tốt, thiết kế cứng cáp, tuy nhiên model này không hỗ trợ đàm thoại video, pin hạn chế và màn hình sử dụng SLCD.

Motorola Droid 2 Global

Droid 2 Global với tốc độ 1,2 GHz. Ảnh: Quốc Huy.

Droid 2 Global là mẫu di động chạy song song hai mạng GSM lẫn CDMA, máy sử dụng chip xử lý TI OMAP 3630 1,2GHz bên cạnh bộ nhớ trong 8GB, RAM 512MB. Thiết bị có mặt trên thị trường xách tay cách đây vài ngày với thiết kế bàn phím QWERTY trượt.

HTC Desire Z

Desire Z với thiết kế trượt. Ảnh: Quốc Huy.

Desire Z bắt đầu bán ra từ đầu tuần trên thị trường xách tay. Đây là mẫu Android với thiết kế trượt từ HTC, máy sở hữu camera 5 Megapixel với đèn flash, quay video HD. Desire Z chạy trên vi xử lý Qualcomm MSM7230 tốc độ 800MHz, kết nối HSPA+, Wi-Fi chuẩn n và cũng sử dụng các dịch vụ từ Sense.

Nokia N8

Nokia N8 là điện thoại Symbian mới. Ảnh: Quốc Huy.

N8 là model bán tốt ở cả hai thị trường xách tay lẫn chính hãng. N-series mới nhất của Nokia có màn hình cảm ứng điện dung 3,5 inch, hệ điều hành Symbian^3, đặc biệt, camera lên tới 12 Megapixel, cảm biến lớn.

Nokia C3-01 Touch and Type

Phiên bản C3 thứ hai sở hữu thiết kế bàn phím số và màn hình chạm. Ảnh: Kiên Cường.

Đây là model thứ hai của Nokia bán ra gần đây kết hợp bàn phím số và màn hình cảm ứng, máy cao cấp hơn bản X3-01 với thiết kế khung kim loại, chắc chắn. Máy chạy trên hệ điều hành S40, camera 5 Megapixel, kết nối 3G và Wi-Fi.

Sony Ericsson Xperia X8

X8 có thiết kế khá gọn.

X8 là chiếc di động chạy Android tầm trung của Sony Ericsson, máy có thiết kế giống X10, nhưng kiểu dáng gọn và màn hình nhỏ hơn. Model này hỗ trợ đầy đủ các kết nối.

HTC Mozart

Mozart của HTC với thiết kế đẹp. Ảnh: Tuấn Anh.

HTC Mozart là mẫu di động Windows Phone 7 thứ ba của HTC tại Việt Nam. Đây là mẫu di động có cấu hình tốt với bô vi xử lý tốc độ 1GHz, bộ nhớ RAM 576MB đi kèm bộ nhớ trong 8GB

Samsung Omnia 7

Omnia 7 với màn hình lớn. Ảnh: Tuấn Anh.

Omnia 7 I8700 kết hợp giữa Galaxy S và Wave S8500 nhưng chạy trên hệ điều hành Windows Phone 7. Máy sử dụng màn hình Super AMOLED, rộng 4 inch, độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel. Ngoài ra, máy đi kèm với các trang bị hiện đại khác như bộ vi xử lý Qualcomm QSD8250 1GHz, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ kết nối 3G/HSDPA, Wi-Fi chuẩn n, máy ảnh 5 Megapixel với đèn flash LED, chế độ tự động lấy nét, hỗ trợ quay phim HD.

LG Optimus 7

Optimus 7 chạy Windows Phone 7. Ảnh: Quốc Huy.

Optimus 7 E900 là mẫu Windows Mobile đáng chú ý từ LG, model có màn hình cảm ứng rộng 3,8 inch, máy ở hữu camera 5 "chấm", trên màn hình Home có sẵn chế độ Panorama, cho phép chụp ảnh toàn cảnh 360 độ, quay phim HD 720p.

Optimus 7 sử dụng vi xử lý Snapdragon tốc độ 1GHz, 512MB RAM, 512MB ROM, bộ nhớ trong 16GB. Model này có kết nối 3G/HSDPA, HSUPA, Wi-Fi, GPS.

Theo Quốc Huy (Sohoa)

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới