Các sản phẩm từng được coi là "hi-tech"

Earl Dell Jr, 4 tuổi, hào hứng dùng thử điện thoại hiển thị ảnh đầu tiên năm 1972. Khi đó, đây được coi là điện thoại của tương lai.

Từ năm 1938, văn bản và ảnh có thể được truyền về nhà qua máy fax và đây được coi là "mối đe dọa" với báo giấy. Nhưng điều này không xảy ra vì hệ thống hoạt động chậm, đắt đỏ còn font chữ quá nhỏ.

Luật sư Michael Postilion (Chicago, Mỹ) cho biết ông thắng một vụ kiện lớn năm 1979 nhờ thông tin tìm được trên máy tính Lexis. Lexis ra đời năm 1973, cho phép người dùng tra cứu hàng nghìn báo, tạp chí và các tài liệu khác.

Đồng hồ tích hợp radio năm 1956.

Radio nổi trên nước kiêm giá để đồ uống của thập niên 80 thế kỷ trước.

Giáng sinh năm 1988, Sony Video Walkman ra đời với một màn hình nhỏ.

Rich Warren cầm trên tay Kodak 8 mm MVS 460 vào năm 1986, được mô tả là máy quay cầm tay thu nhỏ.

Công cụ khai thác nội dung "chùa" của thế kỷ trước: chuyên gia Dale Johnson mô tả thiết bị được sử dụng để xem miễn phí chương trình truyền hình cáp.  

Điện thoại "đời cũ" và "đời mới" năm 1955.

Năm 1985, "điện thoại di động" ở Mỹ là vali chứa bộ tiếp nhận tín hiệu.

Chỉ 4 năm sau, điện thoại di động đã trở nên nhỏ gọn hơn và doanh nhân Ed Lang có thể dễ dàng làm việc bên ngoài tòa nhà.

Chi phí cho một máy tính hiện đại trong gia đình năm 1983 là: máy in (499 USD), máy cassette recorder (59 USD), CPU (1.000 USD), modem (149 USD) và máy in đồ họa (995 USD).

Thinking Pen - bút đầu tiên trên thế giới tích hợp máy tính cơ (calculator) năm 1975.

Theo Châu An (VNE / ChicagoTribune)

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới