Đập hộp điện thoại Motorola Droid 2 mới “ra lò”

Mặt trước và sau vỏ họp đều in hình của điện thoại Droid 2, trong đó mặt sau in hình Droid trượt bàn phím QWERTY và mặt sau có hình điện thoại đóng bàn phím. Bên trong hộp chứa điện thoại, pin lithium ion, thẻ nhớ microSD 8GB, cục sạc USB vạc sạc tường, sách hướng dẫn sử dụng và sổ bảo hành.

Droid 2 được trang bị bộ xử lý 1GHz, chạy hệ điều hành Android 2.2, camera 5 megapixel có thể quay video chất lượng DVD. Máy có bộ nhớ trong 8GB và thẻ nhớ microSD để nâng cấp dung lượng. Có lẽ tính năng nổi bật nhất của Droid 2 là bàn phím nổi, giúp người dùng dễ dàng nhập liệu, mang lại trải nghiệm tốt hơn so với “tiền bối” Droid khi cần soạn thảo văn bản, tin nhắn.

Droid 2 đã được chào bán tại Mỹ thông qua nhà mạng Verizon với giá 199 USD với hợp đồng 2 năm sử dụng dịch vụ.

Hãy cùng mở hộp Motorola Droid 2

Một trong những thay đổi đáng kể của Droid 2 là hệ điều hành Android 2.2 với giao diện MotoBlur.

Mặt trước của hộp.

Mặt sau.

Cạnh bên ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của Droid 2.

Mở nắp hộp.

Lấy điện thoại ra khỏi vỏ hộp.

Droid 2 cùng sạc pin và các sách hướng dẫn.


Màn hình được dán miếng dán bảo vệ.

Droid 2 và "tiền bối" Droid (phải) có vẻ ngoài rất giống nhau.

Droid 2 dày dặn hơn một chút so với Droid. Nút bấm camera của Droid 2 được cải tiến so với "đàn anh".

Khó có thể phân biệt đâu là Droid 2 và Droid.

Droid 2 và Droid khi trượt bàn phím QWERTY.

Bàn phím của Droid 2 được thiết kế nổi hơn so với Droid.

Droid 2 sử dụng hệ điều hành Android 2.2 thế nên giao diện màn hình khóa (lock) của máy khác với giao diện của Droid.

Droid 2 được tích hợp ứng dụng Blockbuster.

Droid 2 có nhiều widget tùy biến.

Droid 2 có bộ nhớ trong 8GB và có thẻ nhớ để mở rộng.

Hệ điều hành Android 2.2 là phiên bản mới nhất của Google.

Giao diện MotoBlur Android cho phép người dùng tạo riêng từng contact cá nhân để dễ tìm kiếm.

Theo Khôi Linh (Dân Trí / PCMag)

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới