Trên Android, không phải ứng dụng nào cũng dừng hoàn toàn sau khi người dùng thoát ra. Thay vào đó, một số ứng dụng vẫn duy trì hoạt động để cập nhật dữ liệu, đồng bộ nội dung, định vị hoặc gửi thông báo, đơn cử như TikTok, Google Maps, Spotify hay Google Photos. Những hoạt động này đều cần thiết, tuy nhiên khi nhiều ứng dụng cùng vận hành theo cách này, thiết bị sẽ phải xử lý liên tục và dễ bị chậm đi.
Ngoài việc ảnh hưởng đến hiệu năng, các tiến trình chạy nền còn tác động trực tiếp đến thời lượng pin. Khi ứng dụng liên tục truy cập mạng hoặc vị trí, pin sẽ giảm nhanh hơn bình thường, kể cả khi thiết bị không được sử dụng nhiều.
Mặc dù Android có cơ chế quản lý tài nguyên nhằm kiểm soát các tiến trình nền, nhưng hiệu quả của cơ chế này vẫn phụ thuộc vào cách từng ứng dụng được thiết kế. Nếu một số ứng dụng hoạt động quá mức hoặc chưa được tối ưu tốt, điện thoại vẫn có thể bị ảnh hưởng đáng kể.
Nhiều thiết bị Android giá rẻ bị cài sẵn mã độc từ khi xuất xưởng
Người dùng nên làm gì?
Để điện thoại chạy nhanh hơn, bạn nên điều chỉnh quyền hạn của các ứng dụng trong phần Cài đặt - Ứng dụng - Tên ứng dụng. Ví dụ với Google Maps, người dùng chỉ cần thay đổi quyền vị trí sang "chỉ khi dùng ứng dụng". Với Spotify, bạn hãy xóa bớt nội dung đã tải về khi không còn sử dụng. Với các mạng xã hội, hạn chế thông báo và tắt quyền chạy nền nếu không thực sự cần thiết. Còn với Google Photos, có thể tắt tính năng sao lưu tự động và chỉ đồng bộ thủ công khi cắm sạc và kết nối WiFi.
Người dùng điện thoại Samsung có thể vào mục Pin trong phần Cài đặt để xem danh sách ứng dụng theo mức độ hoạt động nền, từ đó xác định ứng dụng nào đang chạy liên tục và điều chỉnh lại cho phù hợp. Các dòng Android khác cũng có tùy chọn tương tự trong phần thông tin chi tiết của từng ứng dụng.
Trong nhiều trường hợp, chỉ cần bạn kiểm soát các hoạt động nền của ứng dụng cũng có thể giúp điện thoại hoạt động ổn định hơn, mà không cần nâng cấp thiết bị.