Độ tương phản màu đẹp lạ qua ảnh hồng ngoại

Hồng ngoại có nghĩa là "dưới mức đỏ" (đỏ là màu sắc có bước sóng dài nhất trong ánh sáng thường) mà con người không thấy được. Mọi vật với nhiệt độ lớn hơn 0 độ Kelvin (0 độ C = 273,15 độ K) đều phát ra tia hồng ngoại.

Đa số máy ảnh số hiện nay dùng cảm biến ảnh có khả năng tiếp nhận infrared. Tuy nhiên, chúng lại được trang bị bộ lọc để chặn hồng ngoại, đơn giản vì camera được thiết kế để chụp ánh sáng khả kiến (có thể quan sát).

Do đó, người sử dụng cần một camera đủ độ nhạy để bắt ánh sáng hồng ngoại, một kính lọc chặn loại bỏ tất cả ánh sáng thường như Wratten 89B và phần mềm biên tập ảnh. Sau đó, họ có thể ghi lại những hình ảnh trông hấp dẫn một cách dị thường, chẳng hạn màu xanh lá bị chuyển sang màu sáng trắng, tia nắng rực rỡ hơn còn làn da trở nên mịn màng, thậm chí mờ nhạt và có phần ma quái.

Theo VNE/SmashingMagazine

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới