1. Yahoo bất ngờ muốn mua Google Chrome
Trong phiên tòa chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Google, Yahoo bất ngờ tuyên bố muốn mua lại trình duyệt Chrome nếu tòa án buộc Google phải bán. Đây là một phần trong nỗ lực giành lại vị thế trên thị trường tìm kiếm trực tuyến.
Tại phiên điều trần, ông Brian Provost, Tổng giám đốc mảng tìm kiếm của Yahoo, cho biết khoảng 60% các truy vấn tìm kiếm được thực hiện qua trình duyệt web, chủ yếu từ thanh địa chỉ. Do đó, việc sở hữu một trình duyệt sẽ là “cửa ngõ quan trọng” để cạnh tranh với Google trong lĩnh vực tìm kiếm.
Yahoo hiện đang phát triển một nguyên mẫu trình duyệt nội bộ, dự kiến hoàn thiện sau 6–9 tháng. Tuy nhiên, Provost khẳng định việc mua lại Chrome sẽ là cách nhanh hơn để tăng quy mô. Ông cho rằng nếu sở hữu Chrome, Yahoo có thể nâng thị phần tìm kiếm từ 3% hiện tại lên mức hai chữ số.
Bên cạnh Yahoo, các công ty như Perplexity và OpenAI cũng bày tỏ sự quan tâm đến Chrome. Ngược lại, DuckDuckGo thừa nhận họ không đủ khả năng tài chính để tham gia cuộc đua này.
Provost cho biết thương vụ mua lại Chrome có thể tốn hàng chục tỉ USD và Yahoo có thể huy động được khoản đầu tư này với sự hỗ trợ của Apollo Global Management, tập đoàn đang sở hữu Yahoo. Đáng chú ý, Apollo cũng sở hữu thương hiệu trình duyệt Netscape, từng là huyền thoại của thập niên 1990.


Intel sa thải 21.000 nhân viên: Bước ngoặt tái cấu trúc lớn nhất thập kỷ
(PLO)- Theo Bloomberg, việc Intel sa thải 21.000 nhân viên (20% lực lượng lao động của công ty) sẽ được công bố sớm trong thời gian tới.
2. Vivo V50 Lite sắp lộ diện?
Theo một số nguồn tin, vivo sắp sửa trình làng dòng V50 Lite với nhiều cải tiến đáng chú ý.
Phiên bản mới sẽ được trang bị viên pin 6.500 mAh, đi kèm theo đó là công nghệ pin BlueVolt độc quyền, sạc nhanh 90 W và hệ thống bảo vệ 24 lớp. Đáng chú ý, vivo cam kết tuổi thọ pin vẫn giữ trên 80% dung lượng sau 1.700 chu kỳ sạc, cùng chính sách thay pin miễn phí trong 5 năm nếu pin chai dưới mức này.
Dù sở hữu viên pin lớn, V50 Lite vẫn duy trì thiết kế mỏng 7,79 mm nhờ công nghệ đóng gói pin tối ưu. Máy được hoàn thiện với viền kim loại, các màu sắc nổi bật và màn hình AMOLED 6,77 inch, hỗ trợ tần số quét 120 Hz.
Về độ bền, sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IP65, vượt qua các bài kiểm tra rơi rớt tiêu chuẩn quân đội và nhận chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS Thụy Sĩ.
Không chạy đua cấu hình, vivo tập trung vào các yếu tố giá trị như pin khỏe, thiết kế bền, sạc nhanh và hậu mãi tốt. Đây có thể là hướng đi khác biệt nhưng phù hợp trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền và chi phí sở hữu dài hạn.

3. Đến năm 2027, Apple sẽ nhập khẩu iPhone từ Ấn Độ
Để tránh rủi ro từ các chính sách thuế không ổn định, Apple đang đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa nguồn cung, đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 sẽ nhập khẩu toàn bộ iPhone bán ra tại Mỹ từ Ấn Độ thay vì Trung Quốc.
Thông tin được cả Bloomberg và Financial Times xác nhận, cho thấy chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple đang có sự thay đổi mạnh mẽ.
Hiện tại, phần lớn iPhone bán tại Mỹ vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, những biến động về chính trị và thuế quan, đặc biệt là mức thuế nhập khẩu từ Trung Quốc có thời điểm lên đến 145% đã buộc Apple phải tìm lối đi mới.
Ấn Độ, với ưu đãi thuế quan và lực lượng lao động dồi dào, đang trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược. Nếu đạt mục tiêu, Apple sẽ cần các nhà máy tại đây sản xuất ít nhất 60 triệu iPhone mỗi năm cho thị trường Mỹ, tức là phải tăng gấp đôi năng lực hiện tại lên khoảng 80 triệu máy/năm.
Điều đáng chú ý là iPhone sản xuất tại Ấn Độ hiện không bị áp thuế khi nhập vào Mỹ, trong khi hàng từ Trung Quốc vẫn phải chịu thuế 20%. Điều này không chỉ giúp Apple tiết kiệm chi phí mà còn giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, điều vốn khiến hãng lao đao trong các cuộc chiến thương mại trước đây.
Dù chính sách thương mại của Mỹ còn nhiều biến động, Apple vẫn xem việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng là bước đi dài hạn cần thiết. Và Ấn Độ, từ một “cứ điểm phụ” đang dần trở thành trung tâm sản xuất iPhone toàn cầu.

4. Dropbox Dash tìm kiếm thông minh hơn, sáng tạo nội dung với AI
Dropbox vừa tung bản cập nhật lớn cho công cụ Dash, biến nó thành trợ lý số tích hợp AI, giúp người dùng tìm kiếm và sáng tạo nội dung dễ dàng hơn bao giờ hết.
Điểm nhấn lớn nhất là khả năng tìm kiếm nâng cao. Dash giờ đây không chỉ xử lý văn bản mà còn nhận diện video, hình ảnh và âm thanh, cho phép người dùng tìm kiếm bằng từ khóa mô tả như “ảnh sự kiện ở New York” thay vì nhớ chính xác tên tệp. Ngoài ra, Dash còn có thể định vị đồng nghiệp hoặc tác giả nội dung nội bộ nhanh chóng.
Song song đó, Dash tích hợp công cụ AI giúp tóm tắt thông tin, tạo bản nháp dự án, phân tích dữ liệu từ tài liệu cũ và các nền tảng như Slack, Zoom. Người dùng chỉ cần đặt câu hỏi, Dash sẽ cung cấp nội dung tổng hợp trong vài giây, tiết kiệm hàng giờ đồng hồ.
Tất cả được thực hiện ngay trong các ứng dụng quen thuộc nhờ Dash hỗ trợ kết nối sâu với Slack, Microsoft Teams, Canva, Jira... giúp quy trình làm việc liền mạch, không gián đoạn.


7 ứng dụng mã nguồn mở nên cài trên điện thoại Android
(PLO)- Từ bảo mật, email cho đến ghi chú, dưới đây là những ứng dụng mã nguồn mở miễn phí, an toàn, giúp bạn kiểm soát điện thoại Android tốt hơn.