|
|
Đài Truyền hình NRK của Na Uy dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết Anders Behring Breivik đã viết nhiều bài viết tải lên các diễn đàn trên mạng Internet có nội dung cực hữu và chống Hồi giáo. Tuy nhiên, hiện thời cảnh sát chưa thể khẳng định đó có phải là động cơ gây án của nghi can hay không.
Sáu ngày trước khi gây án, Anders Behring Breivik viết trên mạng xã hội Twitter câu: “Một người có niềm tin tôn giáo có sức mạnh bằng 100.000 người chỉ biết hám lợi”. Trích dẫn này của triết gia John Stuart Mill người Anh như một điềm báo cho thảm kịch xảy ra ngày 22-7.
Trên mạng Facebook, Anders Behring Breivik tự giới thiệu mình là người bảo thủ, sống độc thân, thích săn bắn và chơi các trò chơi trực tuyến như World of Warcraft, Modern Warfare 2. Breivik cũng là thành viên một câu lạc bộ bắn súng ở Oslo.
Ngày 23-7, đảng Tiến bộ (đảng cánh hữu dân túy) đã ra thông cáo khẳng định Anders Behring Breivik từng tham gia phong trào thanh niên của đảng. Thông cáo nêu rõ Anders Behring Breivik gia nhập đảng năm 1999 và đã bị khai trừ vào năm 2006. Từ năm 2002-2006, Anders Behring Breivik phụ trách phong trào thanh niên của đảng tại địa phương.
Một người bạn thời thơ ấu của Anders Behring Breivik diễn tả trên báo Verdens Gang (Na Uy) rằng từ nhiều năm nay, Anders Behring Breivik bắt đầu bộc lộ tư tưởng cực đoan và đưa nhiều câu gây sốc trên mạng Facebook. Trang mạng Aftenposten cho rằng Breivik có thể là người theo phái Tam Điểm. Một số bài viết của Anders Behring Breivik trên mạng Document.no cho thấy nghi can không thích một xã hội đa văn hóa nhưng giữ khoảng cách với chủ nghĩa phát xít mới.
Anders Behring Breivik sống với mẹ, từng phục vụ trong quân đội Na Uy, làm chủ nông trại sinh học Breivik Geofarm lập năm 2009 ở TP Rena. Có thể với vai trò này, Anders Behring Breivik dễ dàng mua được phân hóa học để chế tạo chất nổ. Theo danh sách đóng thuế (được tham khảo công khai ở Na Uy), Anders Behring Breivik không có thu nhập phải đóng thuế trong năm 2009 và đóng thuế rất ít trong những năm trước đó.
D.THẢO
