Người dân Lào lâm cảnh màn trời chiếu đất vì vỡ đập

Hãng thông tấn nhà nước Lào (KPL) cho biết đến hiện nay đã có hàng trăm người mất tích và 1.300 hộ gia đình với khoảng 6.600 người dân Lào bị mất nhà cửa sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu đêm 23-7.

Đập vỡ đã khiến 5 tỉ m3 nước trong đập tràn ra ngoài. Theo AFP, lượng nước này tương đương hơn 2 triệu hồ bơi đạt chuẩn Olympics.

Sáu ngôi làng lân cận là Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, và Samong bị nước nhấn chìm. Ảnh: ABC Laos

Hiện mực nước vẫn tiếp tục tăng, các nhà chức trách đang nhanh chóng triển khai thuyền giúp sơ tán người dân ở huyện San Sai của tỉnh. Một số người dân đang được chính quyền địa phương cho dựng các lều trú ẩn tạm thời chờ đến khi nước rút.

Văn phòng chính quyền tỉnh Attapeu chính quyền tỉnh Attapeu đã kêu gọi đoàn thể, các tổ chức chính quyền, doanh nghiệp, cảnh sát, quân đội... hỗ trợ quần áo, đồ ăn, nước uống và thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho các nạn nhân bị ảnh hưởng do vỡ đập.

Rất nhiều người dân đang được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: ABC Laos

Nhiều người dân phải tạm trốn lên nóc nhà chờ người đến cứu. Ảnh: Facebook

Sáu ngôi làng lân cận với đập Xepian-Xe Nam Noy đang chìm trong nước lũ. Ảnh: Facebook

Các nhà chức trách đang triển khai thuyền cứu hộ để đưa người dân ra khỏi vùng ngập. Ảnh: ABC Laos

Có thể tối nay người dân Lào phải tiếp tục sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh: ABC Laos

Người dân gần như mất toàn bộ nhà cửa. Ảnh: ABC Laos

Tại một số khu vực, người dân đang tạm che lều lán sống tạm chờ ngày nước rút. Ảnh: ACB Laos

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm