(PLO)- Cử tri phản ánh việc tiêu thụ gặp khó, nhiều nông dân đã phá bỏ cây thanh long nên gửi gắm đến các đại biểu, tìm biện pháp hỗ trợ để duy trì phát triển cây thanh long.
(PLO)- Sở Công Thương cho biết đến cuối tháng 4, toàn tỉnh Long An có trên 900 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, trong đó 317 là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
(PLO)- Tình
hình xuất khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vô cùng ảm đạm, thậm chí có cửa khẩu
phải tạm dừng thông quan do phía Trung Quốc đang đánh giá mức độ nguy
hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
(PLO)- Vừa qua các thương lái đồng loạt bỏ cọc, ngưng thu mua thanh long và chấp nhận đền 3.000 đồng/kg cho nông dân nên các kho chứ thanh long cũng đồng loạt đóng cửa.
(PLO)- Tạm
thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ
của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày
17-1 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
(PLO)- Do chúng ta quá an phận, bằng lòng nên đặc sản trái thanh long ở ta trở thành “con tin” của thị trường Trung Quốc, khi khách hàng Trung Quốc thay đổi, chúng ta không kịp trở tay.
(PLO)- Các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh xuất khẩu thanh long vào các thị trường khác như Ấn Độ, Hà Lan, Nhật Bản… những nơi coi loại trái cây này là… “siêu thực phẩm”.
(PLO)- Xe chở thanh long lên tới cửa khẩu thì Trung Quốc thông báo đóng cửa, quay về đi đường biển thì khi qua tới cảng phía Trung Quốc tiếp tục nằm chờ.
(PLO)- Tại
các cửa khẩu biên giới phía Bắc đang ùn ứ hàng ngàn container trái cây Việt như thanh long, mít, chuối…ảnh hưởng rất lớn đến
xuất khẩu trái cây cuối năm.
(PLO)- Do
tình hình dịch bệnh, tại Lạng Sơn chỉ có 4/12 cửa khẩu hoạt động, thông quan hạn
chế khiến xe chở thanh long, xoài, mít, dưa hấu ùn ứ nghiêm trọng.