Cả hai cầu thủ trên buồn bã vì sẽ phải thôi nghiệp đá bóng với câu nói: “Đi lính thì không đá bóng nữa!”. Họ buồn vì không được đá bóng, không được theo cái nghiệp gắn với họ rất lâu rồi nhưng thừa nhận chẳng làm gì khác được ngoài chuyện phải thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc.
![]() |
| Biết chắc rằng sẽ được can thiệp miễn nghĩa vụ quân sự nếu ở lại khoác áo Đồng Tháp nhưng Quý Sửu (6) muốn trọn chữ tín đời cầu thủ nên chấp nhận nhập ngũ. Ảnh: QUANG THẮNG |
Quý Sửu cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng anh sẽ chẳng khoác áo đội bóng nào khác nếu phải đi nghĩa vụ quân sự. Thậm chí Sửu nói rằng kể cả việc Đồng Tháp có thể dàn xếp cho anh được miễn nghĩa vụ như đã từng được miễn trong những năm qua hay có đội bóng quân đội nào nhận anh cũng chẳng thi đấu nữa.
Không phải cái tình của Quý Sửu và Văn Pho với bóng đá quê nhà đã cạn mà họ ngán ngẩm vì chữ tín của những nhà làm lãnh đạo bóng đá Đồng Tháp. Hai cầu thủ trên kể rằng lúc tình cảm còn mặn nồng thì chẳng ai bị khám sức khỏe, dù họ lúc nào cũng khỏe để đá bóng. Còn khi vừa rũ áo ra đi thì... Đã thế các chú, các bác từng nâng niu họ ngày nào ở đội Đồng Tháp cũng chẳng có lời nào hỏi thăm. Chưa kể là trước đây khi muốn giữ quân, những vị này luôn miệng hứa hẹn mà chẳng bao giờ thực hiện lời hứa.
Mà đây cũng chẳng phải lần đầu, vụ Quang Trãi suýt dính nghĩa vụ quân sự khi muốn chuyển từ Đồng Tháp lên Gia Lai cách nay hơn năm năm càng khiến nhiều người trong giới bóng đá nghi ngờ uy tín của những người làm lớn trong Sở TDTT Đồng Tháp.
Hai cầu thủ Văn Pho, Quý Sửu nhập ngũ với họ là nghĩa vụ nhưng với bóng đá Đồng Tháp thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều.
| Quý Sửu: “Tôi muốn giữ chữ tín với Hoàng Anh Gia Lai” “Trước khi làm nhiệm vụ với đội U-22 Việt Nam, ông phó giám đốc Sở Phạm Duy Tiến còn nói với tôi là sẽ bàn việc chuyển nhượng về Hoàng Anh Gia Lai với bầu Đức. Giờ thì sắp đi bộ đội rồi vì tôi mới khám sức khỏe và được thông báo là đủ chuẩn nhập ngũ. Tôi biết nếu tôi chấp nhận ở lại đá cho Đồng Tháp thì sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng tôi không thể làm thế vì tôi muốn giữ chữ tín với Hoàng Anh Gia Lai. Người lớn ở Sở có thể không giữ chữ tín với chúng tôi nhưng là cầu thủ, tôi cần giữ chữ tín với nghề dù mình phải chịu nhiều thiệt thòi...”. |
TRIỆU VÂN
