Ngày 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã phá hủy cây cầu lớn nhất của Iran, theo tờ The Guardian.
Cây cầu bị tấn công là cầu treo B1 mới xây dựng, cao 136 m với chi phí 400 triệu USD, nối giữa thủ đô Tehran và TP Karaj.
“Cây cầu lớn nhất Iran đã sụp đổ, sẽ không bao giờ được sử dụng trở lại” - Tổng thống Mỹ viết trên nền tảng Truth Social, đồng thời cảnh báo rằng sẽ còn “nhiều điều nữa sẽ xảy ra” nếu không đạt được một thỏa thuận.
Hiện chưa rõ vào thời điểm bị tấn công, cây cầu có được người dân sử dụng hay không.
Ông Trump đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một phần của cây cầu sụp xuống tuyến đường bên dưới, với khói đen bốc lên.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng vụ việc đã làm 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Phần giữa của cây cầu bị đánh trúng hai lần.
Giới chức Iran mô tả cầu B1 là “cây cầu cao nhất Trung Đông”.
Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự cho thấy “sự thất bại của một kẻ thù đang rối loạn”.
“Việc tấn công các công trình dân sự, bao gồm cả những cây cầu chưa hoàn thiện, sẽ không thể buộc người Iran đầu hàng” - ông Araghchi viết.
Mỹ và Israel đã tấn công cây cầu giao thông chiến lược này hai lần trong ngày thứ 2-4, khiến nhiều phần lớn của cầu bị phá hủy thành đống đổ nát.