Lãnh án nhẹ vì nạn nhân có lỗi

Theo hồ sơ, tối 6-1-2010, do mâu thuẫn trong việc mua bán gà đá ban sáng nên Đạt và Khoa - cùng là công nhân điện lạnh ở TP Vĩnh Long, cự cãi với anh Huỳnh Anh Tuấn. Sau khi anh Tuấn tát Đạt, Đạt và Khoa cùng lấy dao đâm anh Tuấn khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải có hình phạt tương xứng để răn đe. Tuy nhiên, vụ án này bị hại có lỗi trước, gia đình người bị hại đã thỏa thuận việc bồi thường, người bị hại cũng đã bãi nại nên tòa tuyên mức án như trên.

N.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm