(PLO) - Tờ Want China Times (Trung Quốc) dẫn lời một tờ báo Malaysia cho biết, hôm thứ Bảy, hai người con trai của một hành khách trên chuyến bay bị mất tích MH370 đã khởi kiện hãng hàng không và chính quyền Malaysia.
(PLO) - Ngày 20-9, chính quyền Malaysia thông báo, tàu GO Phoenix đang tìm kiếm các mảnh vụn nhỏ của chiếc máy bay ở Ấn Độ Dương. Đây là nơi các nhà điều tra tin rằng chiếc máy bay hết nhiên liệu và rơi xuống.
(PLO) - Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Indonesia, Sutarma đã gây sốc khi tuyên bố như vậy trong buổi họp mặt các quan chức cảnh sát cấp cao và hãng hàng không.
(PLO) - Báo The Guardian đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã giải tán hôm thứ Hai vừa qua (8-9), một đám đông tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH370 mất tích hồi 6 tháng trước.
Ngày 28-8, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss thông báo công tác tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia (mất tích hôm 8-3) sắp tới sẽ tập trung về hướng Nam khu vực tìm kiếm hiện tại trên Ấn Độ Dương bởi có thông tin mới cho thấy máy bay MH370 đã rẽ sang hướng Nam sớm hơn nhận định trước đây.
Ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein đã bác bỏ một báo cáo đăng trên tờ Telegraph của Anh cho rằng cơ trưởng Zaharie Shah là thủ phạm chính đứng đằng sau việc mất tích của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
(PLO) – Cho đến nay, các nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay này vẫn chưa thống nhất với nhau được việc chia sẻ khoản chi phí khổng lồ cho cuộc tìm kiếm.
Ngày 29-5, Trung tâm Điều phối tìm kiếm của Úc thông báo tàu Ocean Shield (Úc) chở tàu lặn tự hành Bluefin-21 của Mỹ đã rời khỏi hiện trường tìm kiếm sau khi rà quét 850 km2 dưới đáy biển.
Ngày 27-5, Cục Hàng không dân dụng Malaysia và Công ty Viễn thông Inmarsat (Anh) đã công bố dữ liệu vệ tinh được sử dụng để xác định đường bay máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa đưa ra tuyên bố gây sốc trên blog cá nhân của ông, cho rằng công ty Boeing và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang giấu chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS).
Hãng Bảo hiểm Nhân thọ Malaysia đã bồi thường hơn 14,2 triệu RM (tương đương 4,4 triệu USD) cho thân nhân hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Ngày 3-5 (giờ địa phương), Đài truyền hình CNN (Mỹ) đưa tin Giám đốc Cơ quan tình báo hải quân Bangladesh Rashed Ali cho biết ba tàu hải quân Bangladesh đang tham gia tìm kiếm máy bay MH370 ở vịnh Bengal (Ấn Độ Dương) từ ngày 2-5 nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối nào.
Theo trang mạng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 5/5, Trung Quốc, Australia và Malaysia sẽ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng 3 bên tại Canberra để nghiên cứu và lên phương án tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Ba tàu hải quân Bangladesh đang tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 ở vịnh Bengal nhưng chưa phát hiện được gì khả nghi, trong khi giới chức dự kiến chiến dịch khó khăn này có thể kéo dài đến một năm.
Ngày 28-4, tức 52 ngày sau khi máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 hành khách mất tích ở Ấn Độ Dương, Thủ tướng Úc Tony Abbott thừa nhận có thể sẽ không tìm thấy dấu vết máy bay trên mặt biển được nữa.
Các nỗ lực tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích đang ở “một bước ngoặc then chốt”, trong bối cảnh các cơ quan chức năng muốn đánh giá lại cuộc tìm kiếm, vốn không đem lại hiệu quả. Việc tìm kiếm bằng tàu ngầm không người lái sẽ kết thúc trong một tuần tới.
Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo trong đêm 16 rạng ngày 17-4, lần đầu tiên tàu lặn tự hành Bluefin-21 đã thực hiện cuộc rà quét thăm dò hoàn chỉnh dưới đáy biển Ấn Độ Dương để tìm mảnh vỡ máy bay MH370 mất tích từ hôm 8-3.