(PLO) – Trong khi thảm họa MH17 tiếp tục được điều tra ở miền Đông Ukraine, nhà thiết kế trưởng của máy bay SU-25 nói với truyền thông Đức rằng chiếc máy bay phản lực quân sự SU-25 không thể bắn rơi máy bay dân sự như chiếc Boeing của Malaysia.
(PLO) - Theo thông tin từ tờ Germandaily, người mẹ của một nạn nhân trong vụ máy bay bị bắn rơi Malaysia Airlines MH17 đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại Ukraine tại Tòa án Nhân quyền châu Âu, cáo buộc Kiev đã không đóng không phận của nước này khi đang diễn ra chiến sự.
(PL)- Ngày 11-11, Tổng thống Nga Putin đã gặp Thủ tướng Úc Tony Abbott ở Bắc Kinh. Hai bên nhất trí thúc đẩy nhanh chóng cuộc điều tra nguyên nhân máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine.
(PLO) - Lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraina cho hay nhiều mảnh thi thể đã được tìm thấy tại khu vực chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn vào tháng Bảy vừa qua.
(PLO) – Hãng AFP đưa tin Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm thứ Năm (6-11) đã lên tiếng khẳng định “Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể trốn tránh tôi mãi được”. Ông Putin phải “nói phải quấy” về những mất mát mà những nạn nhân xấu số quốc tịch Úc phải hánh chịu khi máy bay MH17 bị bắn rơi trên không phận Ukraine.
(PLO) – Ngày 27-10, trả lời phỏng vấn tờ Der Spiegel (Đức), về vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine, trưởng ban điều tra Hà Lan khẳng định: không thể loại trừ khả năng máy bay Malaysia bị một vật thể đang bay khác bắn rơi.
(PL)- Báo Vetcherniaïa Moskva (Nga) đưa tin hôm 19-10 (giờ địa phương), cơ quan tình báo Đức cho biết lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia bằng tên lửa đất đối không Buk.
(PLO) - Một công ty điều tra độc lập của Đức đã treo thưởng 30 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp xác định thủ phạm đã bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, giết chết 298 người.
(PLO) - Hôm nay (10-09), ông Hishammuddin Hussein, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, sẽ mở một cuộc họp tại Moscow chỉ đạo điều tra vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine.
(PLO) - Ngày 9-9, lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine cho biết họ không có khả năng bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airline. Quân ly khai đưa ra tuyên bố trên sau khi báo cáo điều tra sơ bộ của Hà Lan cho rằng máy bay va vào “vật thể đầy sức mạnh”.
(PL) - Ngày 9-9, Ủy ban An toàn Hà Lan đã công bố báo cáo điều tra ban đầu về vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở vùng Donetsk (miền Đông Ukraine) hôm 17-7 làm 298 người thiệt mạng (ảnh) . Báo cáo điều tra ghi nhận:
(PLO) - Hãng Reuter vừa dẫn nguồn tin từ bản báo cáo sơ bộ (dày 34 trang) của Ủy ban An toàn bay Hà Lan (OVV) được công bố hôm nay (9-9) về thảm họa "MH17 rơi" làm chết 298 người, trong đó có 193 công dân Hà Lan.
Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, khoảng 1/4 trong số 20.000 nhân viên của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể sẽ rơi vào cảnh mất việc theo kế hoạch tái cơ cấu.
(PLO) - Tờ Malaysian Times cho hay 10h sáng hôm nay (22-8), Quốc gia 30 triệu dân này đã đón 20 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở phía Đông Ukraine.
(PLO) – Báo chí Úc hôm nay đưa tin Đại tướng Không quân Úc Angus Houston hy vọng các điều tra viên nước này quay trở lại hiện trường vụ tai nạn MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm hầu hết thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy.
(PLO) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng đòi đưa những kẻ bắn rơi chiếc máy bay MH17 của Malaysia ở Ukraine ra công lý vì đó là “tội ác vô nhân tính”.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Singapore đã ở vị trí cách máy bay MH17 khoảng 90km (hoặc khoảng 10 phút bay) khi máy bay này bị bắn rơi ở miền đông Ukraine hồi tháng trước.
Reuters đưa tin theo thông báo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, ngày 31-7, cuối cùng các quan sát viên tổ chức này (ảnh) cùng bốn chuyên gia Hà Lan và Úc đã đến được hiện trường tai nạn máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine (ngày 17-7) sau vài ngày chờ đợi do chiến sự.