Hà Lan và Úc được đưa quân vào Ukraine

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã nhất trí cho Hà Lan và Úc đưa quân đến hiện trường. Lực lượng Hà Lan gồm các nhân viên có vũ trang và không vũ trang với quân số lên đến 700 người. Úc được quyền cử cảnh sát, binh sĩ và nhân viên dân sự đến 250 người.

Liên quan đến tai nạn máy bay AH5017 của Algeria rơi ở Mali hôm 24-7, trang web Jeune Afrique đưa tin hình ảnh radar do đài kiểm soát không lưu Burkina Faso ghi nhận được cho thấy phi công bay vòng định tránh bão nhưng lại bay trở lại đường bay cũ. Vì thế máy bay rơi vào giữa cơn bão, sau đó rơi từ độ cao 10.000 m xuống đất chỉ trong ba phút. Các chuyên gia Pháp có mặt tại hiện trường cho biết không có thi thể nào còn nguyên vẹn.

Trong khi đó, báo Taipei Times (lãnh thổ Đài Loan) ngày 31-7 đưa tin hãng hàng không TransAsia Airways (Đài Loan) thông báo sẽ áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn về cất cánh và hạ cánh sau tai nạn máy bay ATR-72 rơi ở huyện Bành Hồ hôm 23-7.

Theo quy định mới, tầm nhìn tối thiểu để hạ cánh là 2.400 m thay vì 1.600 m. Khi thời tiết xấu, phi công chỉ được phép bay vòng trên sân bay tối đa 30 phút chờ hạ cánh, sau đó nếu không hạ cánh được thì phải bay về sân bay khởi hành hoặc sân bay dự phòng. Các quy định mới chỉ có hiệu lực nếu được cơ quan quản lý hàng không dân dụng Đài Loan phê duyệt.

THẠCH ANH - TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm