Mỹ

Nổ động cơ máy bay, 147 người 'thoát chết'

Phát ngôn viên Ian Gregor của Cục hàng không liên bang cho biết chuyến bay 1416 dự định sẽ đến Austin, bang Texas vào lúc 9:30 sáng. Vì xảy ra vấn đề với động cơ nên tất cả các hành khách phải sử dụng các thiết bị cứu trợ khẩn cấp để bảo vệ tính mạng.

Trưởng ban cứu hỏa của quận Long Beach, ông Mike DuRee, cho biết một số hành khách đã phàn nàn về các vấn đề y tế và một người đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để được điều trị.

 Hình ảnh một chiếc máy bay của hãng JetBlue

Theo thông tin từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc máy bay Airbus A320 đã bay trên không chưa được 15 phút sau khi cất cánh lúc 9:17 sáng.

Nam diễn viên Jackson Rathbone, một diễn viên nổi tiếng trong phim Chạng Vạng đã đăng trên Twitter và WhoSay đã thông báo về sự cố trên.

Rathbone cho biết động cơ bên phải đã phát nổ, cabin đầy khói nhưng rất may máy bay vẫn nằm trong tầm kiểm soát và trở lại sân bay Long Beach. Rất may mắn cho 5 thành viên phi thành đoàn và 142 hành khách trên máy bay.

Chị Laura Andreach, 57 tuổi nói với Los Angeles Register cho biết: “Tôi không nghĩ nó sẽ rơi xuống. Thật may là nó đã quay trở lại”. Cô ấy đang mang thai cùng chồng và một đứa con tật nguyện đang trên đường đến Orlando để đi chơi ở Disney.

Khoảng 4 giờ sau khi hạ cánh, nhiều hành khách đã được chuyển đến một chuyến bay khác của hãng JetBlue để đến Austin.

Hãng JetBlue đang tìm kiếm nguyen nhân gây ra các vẫn đề động cơ. Hãng hàng không này được thành lập 1999, do tổng thống Robin Hayes làm giám đốc điều hành từ 16-2 năm nay. Ông Hayes là cựu giám đốc hãng Bristish Airways từ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm