(PLO) - Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận mình làm sai, kể cả những cái sai mà cộng đồng thế giới lên án mạnh mẽ như việc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 vừa qua.
(PL)- Chiều 16-7, trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2014 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, gần 200 thanh thiếu niên kiều bào đến từ 104 quốc gia đã đến Bảo tàng Đà Nẵng tham quan, tìm hiểu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
(PLO) - Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré, theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré” với hai đảo gọi là đảo lớn và đảo Bé, cách bờ biển Quãng Ngãi 15 hải lý.
(PLO) Nằm ngoài chương trình dự kiến, phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật của CP sáng nay, 16-7, được bắt đầu bằng báo cáo nhanh của lãnh đạo ba bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao cập nhật tình hình liên quan tới việcTQ hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển nước ta.
Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16-7 đã chính thức xác nhận việc Bắc Kinh di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) ra khỏi vùng biển gần khu vực đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ngày 15-7, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 đã ngưng hoạt động ở vùng biển của Việt Nam.
Reuters đưa tin ngày 15-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) đã bác bỏ đề xuất giữ nguyên trạng biển Đông của phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Michael Fuchs đưa ra hôm 11-7.
Trao đổi với Dân Trí, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông của Úc, cho rằng mùa mưa bão đang tới có thể làm tình hình Biển Đông hiện nay giảm căng thẳng và đây là cơ hội giảm căng thẳng mà Trung Quốc vẫn “giữ được thể diện”.
(PLO)- Chiều 15-7, Cục kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT) cho biết: Trong ngày Trung Quốc đã rút toàn bộ tàu cá vỏ sắt tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà họ hạ đặt phi pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để chuyển về khu vực đảo Hải Nam.
(PLO)- Sáng 15-7, cuộc triển lãm “Hoàng Sa, Trường sa- Chủ quyền Việt Nam” với 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đã diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (28A, Điện Biên Phủ - Hà Nội), thu hút đông đảo người dân đến xem.