TQ ngang ngược bác đề nghị giữ nguyên trạng biển Đông

Bộ Ngoại giao TQ ngang ngược cho rằng sự hiện diện của các nước ở quần đảo Trường Sa là “chiếm đóng trái phép” và TQ sẽ tiếp tục yêu cầu các nước phải rút đi. Bộ Ngoại giao TQ một lần nữa lặp lại luận điệu cũ rích rằng TQ luôn ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại trực tiếp trên nền tảng tôn trọng thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao TQ còn cho rằng TQ và ASEAN đang thực hiện Tuyên bố về ứng xử trên biển Đông (DOC) dù thực tế TQ đang vi phạm DOC.

Bộ Ngoại giao TQ lên giọng dạy bảo rằng các nước ngoài khu vực nên giữ thái độ trung lập nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời yêu cầu Mỹ đứng ngoài tranh chấp biển Đông, để yên cho các nước liên quan tự giải quyết.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm