Tại buổi đối thoại, một số DN Hàn Quốc cho biết gần đây cơ quan thuế yêu cầu phải đăng lý trước cả mã vạch được dán trên sản phẩm gia công xuất khẩu do công ty sản xuất hàng may mặc. DN nhận được thông báo cần phải đăng ký trước mã vạch tại Cục Quản lý chất lượng.
Theo một đại diện DN Hàn Quốc, quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý hiệu quả các mã vạch được lưu thông ở Việt Nam, thế nhưng những mã vạch được gắn trên sản phẩm xuất khẩu lại không được lưu thông tại Việt Nam.
Mã vạch của nước ngoài cấp này được gắn lên sản phẩm nhằm giúp nước nhập khẩu sử dụng trong quá trình lưu thông phân phối sau khi gia công sản xuất. Điều này có nghĩa việc quản lý này không có lợi ích trong thực tế vì sản phẩm không lưu hành ở Việt Nam. Ngoài ra, công ty gia công chỉ gắn mã vạch do khách hàng yêu cầu.
Cục Hải quan TP.HCM tháo gỡ nhiều vướng mắc cho DN Hàn Quốc.
“Vì vậy, mã vạch được dán trên sản phẩm xuất khẩu cần được phân biệt với mã vạch dán trên những sản phẩm lưu thông tại Việt Nam để quản lý. Không nên quản lý mã vạch nước ngoài dán trên những sản phẩm xuất khẩu đi vì việc đăng ký và quản lý các mã vạch này mang lại nhiều gánh nặng thủ tục hành chính cho các DN gia công”, vị đại diện DN này nêu vướng mắc.
Trả lời thắc mắc này, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cho biết căn cứ quy định tại Điều 15, Quyết định 15/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức, DN hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam muốn sử dụng mã vạch nước ngoài (bao gồm mã UCC của Mỹ và Canada) để in trên sản phẩm của mình nhằm mục đích xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác.
“Sau khi được cấp hoặc được ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài, tổ chức sử dụng phải thông báo việc sử dụng mã số nước ngoài với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy phép sử dụng, thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc bằng chứng ủy quyền khác”, đại diện Cục Hải quan TP.HCM nói.
DN Hàn Quốc nêu vướng mắc về thủ tục hải quan.
Một doanh nghiệp Hàn Quốc phản ánh nhập khẩu thép phải chờ làm kiểm tra chuyên ngành tới tám tháng hay vướng mắc về trị giá hải quan, ông Đinh Ngọc Thắng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin cho Cục Hải quan, ngay sau hội nghị đối thoại các bộ phận liên quan sẽ trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm.
Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cũng cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hải quan từ 108 giờ xuống còn 70 giờ đối với hàng xuất khẩu và từ 138 giờ xuống còn 90 giờ đối với hàng nhập khẩu.
Song song đó, Cục Hải quan cũng rà soát danh mục kiểm tra chuyên ngành để tham mưu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giảm tỉ lệ kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất và kinh doanh.
Ngoài ra, tại buổi đối thoại, các DN Hàn Quốc tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến Nghị định 59/2018 và Thông tư 39/2018 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế…
Cục Hải quan TP.HCM cam kết hỗ trợ cho DN làm thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi.
Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, hướng dẫn trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu DN gặp vướng mắc hoặc cần tư vấn về thủ tục thì có thể gửi câu hỏi cho cơ quan hải quan bằng văn bản, hoặc đăng ký gặp trực tiếp lãnh đạo cơ quan hải quan để được tư vấn, giải đáp cặn kẽ. Ngoài ra, trong và sau cuộc gặp gỡ định kỳ, các bộ phận liên quan của Cục Hải quan TP.HCM sẽ gặp trực tiếp DN để “gỡ rối”.
Ông Đinh Ngọc Thắng cũng cam kết nhanh chóng triển khai hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng Cát Lái vào giữa tháng 7 này, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các DN trong nước cũng như quốc tế.
Ông Yoon Yoo Young, Giám đốc Kotra tại TP.HCM, cho biết hiện nay, có khoảng 5.600 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp 35% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam.
Riêng khu vực phía Nam có gần 2.900 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại TP.HCM. Do đó, việc ghi nhận và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp từ Cục Hải quan TP.HCM có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc.
(PLO)- Sau nhiều giờ di chuyển bằng tàu hỏa, đoàn cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng đã đến ga Biên Hòa (Đồng Nai) sẵn sàng cho cho công tác huấn luyện diễu binh 30-4.
(PLO)- Bé trai ngủ quên trên cây xoài khiến nhiều người đi tìm trong đêm; Công an thông tin về tin đồn mẹ đoạt mạng con ruột ở Quảng Nam; Nam thanh niên báo án giả để mong người yêu quay lại; Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của người đi đường; Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman ra trình diện.
(PLO)-Cảng Container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) với quy mô gần 73ha, có khả năng tiếp nhận đồng thời 2 tàu container lớn nhất thế giới, công suất khai thác đạt 2,2 triệu TEU/năm.
(PLO)- Trước tác động trực tiếp từ chính sách thuế mới của Mỹ, Việt Nam cần khẩn trương xây dựng một cơ chế dự báo và ứng phó khủng hoảng kinh tế đủ tầm để bảo vệ nền kinh tế quốc gia.
(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, môi trường và nguồn cung thực phẩm.
(PLO)- Trong phiên gần nhất, giá bitcoin và nhiều loại tài sản mã hóa khác đã không còn biến động cùng chiều với diễn biến cổ phiếu công nghệ trên sàn chứng khoán Mỹ.
(PLO)- Trong bối cảnh nhà đầu tư thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán và thị trường tài sản mã hóa, họ đã lựa chọn bán vàng để thu tiền về, giá vàng thế giới vì vậy đảo chiều hạ mạnh.
(PLO)- Những biện pháp trả đũa qua lại về thuế quan giữa các nước lớn đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm đến 9% trong làn sóng bán mạnh của nhà đầu tư.
(PLO)- Với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt, các chỉ tiêu chính của TKV quý I năm 2025 cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. TKV cung cấp than cho sản xuất điện đảm bảo tiến độ, đáp ứng cho phát điện các tháng mùa khô.
(PLO)- Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bị Bộ Công Thương xử phạt hành chính với tổng số tiền 80 triệu đồng, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin không chính xác về sản phẩm kẹo rau củ Kera.
(PLO)- Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, việc định vị lại giá trị hạt gạo Việt Nam, hướng đến chất lượng, giá trị và phát triển bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết.
(PLO)-Chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ trước bối cảnh ông Trump đã công bố mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lên tới 46%.
(PLO)- Ngay sau khi Mỹ công bố áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác chủ động thích ứng với chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ.
(PLO)- Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, lưu ý các doanh nghiệp tranh thủ thời gian hoàn tất việc xuất cảng các lô hàng trước khi thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực vào ngày 9-4, nhằm tránh các mức thuế có thể áp dụng.
(PLO)- Để vượt qua chính sách thuế đối ứng lên tới 46% của Mỹ với hàng hóa Việt Nam, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục đàm phán song phương, mở rộng thị trường xuất khẩu...