BỐC THĂM GIAI ĐOẠN 2 VÒNG LOẠI WORLD CUP 2018

Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cùng bảng F

So trên bình diện tám bảng và trình độ của mỗi nền bóng đá thì Việt Nam, Indonesia và Thái Lan rơi vào bảng không đến nỗi quá nặng và cũng không quá nhẹ. Vì suy cho cùng cả Thái Lan, Việt Nam và Indonesia cũng chỉ cùng… một tầng ở cấp độ châu lục mà thôi. Trong khi đó Iraq từng vô địch Asian Cup 2007, trong đó có trận thắng tuyển Việt Nam 3-0 ở tứ kết.

Ở bảng F, suất nhất bảng khó thoát khỏi tay Iraq. Còn lại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia tranh ngôi nhì với hy vọng lọt vào bốn suất nhì bảng có thành tích tốt nhất trong số tám đội nhì của tám bảng.

Khi đạt được điều này thì các đội vừa có đủ quyền vào giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2018 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vòng loại Asian Cup 2019. Theo quy định mới của AFC thì 12 đội châu Á giành quyền vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup cũng là 12 đội (trong tổng số 24 đội) giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Bóng đá Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan tại vòng loại World Cup. Ảnh: CTV

Cùng ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia rơi vào bảng A rất gay go trong việc tranh chấp ngôi nhì bảng vì ngoài hạt giống số 1 UAE còn có Saudi Arabia và Palestine.

Riêng với đội tuyển Singapore ở bảng E có cơ hội ngoi lên nhì bảng vì ngoài Nhật là hạt giống, sẽ gặp các đội Syria, Afghanistan và Campuchia. Đối thủ chính của Singapore vì thế sẽ là Syria và hai đội sẽ tranh nhau suất nhì bảng sau Nhật chắc chắn sẽ nhất bảng.

Năm nay LĐBĐ châu Á tiến hành giải hai trong một nên các đội không vào được giai đoạn 3 ở vòng loại World Cup sẽ cùng với sáu đội bị loại ở vòng sơ loại (giai đoạn 1) tiến hành bốc thăm đá vòng loại Asian Cup để xác định tiếp 11 suất vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 là vòng chung kết đầu tiên có số đội tham dự lên đến 24 đội, chiếm hơn một nửa số thành viên LĐBĐ châu Á (47 thành viên).

Giai đoạn 2 của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, mỗi bảng năm đội đá theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về từ 11-6-2015 đến 29-3-2016.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam (thi đấu trên sân của đội đứng trước):

- Ngày 11-6-2015: Thái Lan - Việt Nam

- Ngày 3-9-2015: Việt Nam - Indonesia

- Ngày 8-9-2015: Đài Loan - Việt Nam

- Ngày 8-10-2015: Việt Nam - Iraq

- Ngày 13-10-2015: Việt Nam - Thái Lan

- Ngày 17-11-2015: Indonesia - Việt Nam

- Ngày 24-3-2016: Việt Nam - Đài Loan

- Ngày 29-3-2016: Iraq - Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm