Mourinho tiết lộ điều khó tin

Trên sân Công viên các Hoàng tử, Chelsea đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước đội chủ nhà PSG. Dẫn trước đối thủ trong hiệp đấu thứ nhất nhờ bàn thắng của Branislav Ivanovic, nhưng Chelsea đã không thể giữ được thành quả khi để Edinson Cavani ghi bàn gỡ hòa cho PSG trong hiệp 2. 
Đối với Chelsea, kết quả hòa trên sân khách trước PSG là thành công, khi hàng phòng ngự của họ đã đứng vững sau những sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà trong hiệp hai. Tỉ số hòa cũng giúp The Blues có chút lợi thế trước trận lượt về.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã lý giải về trận đấu "lép vế" của Chelsea. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay, ông đã buộc phải cho ra sân 5 cầu thủ bị chấn thương.
Đây là một thông tin khá bất ngờ bởi lẽ trước cuộc hành quân tới Pháp, HLV Mourinho vẫn có một lực lượng khá lành lặn trong tay. Trừ trường hợp của Cesc Fabregas bị ốm.
"Chúng tôi đã chơi với 5 cầu thủ bị chấn thương. Họ thậm chí không tham gia tập luyện cùng đội kể từ sau trận đấu với Everton. Họ chỉ làm nóng trong trận đấu đêm qua sau những áp lực của người hâm mộ muốn thấy họ trên sân", Mourinho nói với ITV. 
Mourinho sau đó cũng thừa nhận, Chelsea may mắn hòa trên đất Pháp. "Chelsea đã chơi không tốt và có thể đã phải rời sân tay trắng. Vì vậy, tôi nghĩ kết quả này là một thành công. PSG chơi tốt hơn với một dàn cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời. Đây là trận đấu rất khó khăn của Chelsea và tôi hài lòng với kết quả đạt được".
Trong khi đó, HLV của PSG Laurent Blanc cho rằng khó khăn đang chờ đón ông cùng các học trò ở trận lượt về. "Tôi và Mourinho quá hiểu nhau. Vì vậy mà trong trận lượt về chúng tôi sẽ phải thay đổi cách tiếp cận".
Còn trung vệ David Luiz tin PSG sẽ giành vé vào tứ kết. "PSG sẽ vào tứ kết bởi chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận lượt về. Chúng tôi có một đội ngũ tốt, một HLV giỏi và một kế hoạch đúng đắn sẽ đem lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ đến sân Stamford Bridge để giành chiến thắng".

Theo Quyết Thắng (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm