Câu chuyện bản quyền Asiad

Đặc biệt là các trận đấu của đội tại Asiad cũng không được săn đón như cái cách mà nhiều đài lớn vẫn thực hiện.

May mà trong khi nhiều đài ở Việt Nam xa lánh thì SCTV (Saigon Tourist Cap TV) đã mua gói bản quyền Asiad Incheon 2014 để phát trên kênh SCTV HD và SCTV15. Nhờ vậy mà trận thắng hoành tráng 4-1 của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran (ảnh) đã được nhiều người hâm mộ chứng kiến và rất hả hê với chiến tích của thầy trò HLV Miura. Phần lớn còn lại không xem được kênh SCTV đã phải xem trực tuyến qua mạng với chất lượng rất thấp.

Chỉ trong ngày hôm qua (16-9) rất nhiều người hâm mộ Việt Nam gọi điện thoại và gửi thư đến cho chúng tôi phàn nàn về những khoản kinh phí rất lớn để mua bản quyền và thậm chí là đấu đá nhau để giành được độc quyền nhưng với Asiad là một đại hội thể thao lớn châu Á có đoàn Việt Nam tham dự với nhiều kỳ vọng vàng cùng hai đội bóng đá, thế mà lại bị bỏ bê và thờ ơ như thế thì rõ ràng là không phải tinh thần phục vụ quảng bá như từng nói rồi.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm