‘Danh ngôn’ Johan Cruyff

• “Chơi bóng bằng chân rất đơn giản nhưng chơi một thứ bóng đá đơn giản là điều khó nhất”.

• “Chất lượng mà không đạt kết quả không dùng để làm gì cả. Nhưng kết quả mà không có chất lượng thật đáng nản!”.

• “Nếu bạn chọn 11 cầu thủ giỏi nhất vào mỗi vị trí trong đội hình thì bạn không có một đội tuyển tốt mà chỉ có 11 cầu thủ số 1 thôi”.

• “Trong đội hình của tôi, thủ môn là cầu thủ tấn công đầu tiên và tiền đạo là hậu vệ đầu tiên”.

• “Cầu thủ hôm nay chỉ sử dụng cổ chân để đá bóng. Còn tôi, tôi có thể sử dụng cả phía trong cổ chân và mé ngoài hai bàn chân. Nói cách khác, tôi mạnh hơn họ sáu lần”.

• “Tôi không phải là tín đồ. Ở Tây Ban Nha, cả 22 cầu thủ hai đội đều làm dấu thánh trước khi vào cuộc. Nếu lời nguyện của họ được đáp ứng thì tất cả trận đấu đều sẽ kết thúc hòa!”.

Về các nghi lễ tưởng niệm ông, trận giao hữu Hà Lan - Pháp cuối tuần này sẽ được dừng lại một phút vào phút 14. Sở dĩ chọn phút 14 vì đó là số áo ông mang trong đội tuyển Hà Lan và CLB Barcelona nơi ông từng làm cầu thủ và HLV.

CLB Barcelona cũng đã dành ra một góc khán đài sân Nou Camp làm nơi cho người hâm mộ đến đặt vòng hoa tưởng nhớ ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm