Quan tham FIFA đầu tiên được thả khi nộp lại tài sản

Trong đó gồm 2 triệu tiền trái phiếu và 12 bất động sản. Với hành động này ông Rafael đã được tòa án ở New York thả tự do sau khi khắc phục sự cố.

Ông Rafael bị cơ quan điều tra Mỹ bắt hồi tháng 5 năm ngoái tại Zurich, Thụy Sĩ khi ông cùng nhiều quan chức FIFA tề tựu về đó dự đại hội bầu chủ tịch FIFA (và lần đó ông Blatter lại trúng cử và vài ngày sau thì từ chức dưới áp lực của các cơ quan điều tra Mỹ và Thụy Sĩ). Đó là vụ bắt bớ đầu tiên của các cơ quan điều tra Mỹ tấn công vào các quan chức tham nhũng FIFA.

Tòa án Mỹ cho biết ông Rafael tham nhũng qua việc bán bản quyền hình các giải đấu trực thuộc FIFA. Khi ông được tòa tuyên thả dự do sau khi nộp lại khối tài sản tham nhũng, hai người con của ông đã chờ trước sân tòa để đón ông về. Tuy nhiên, theo một quan tòa tham gia xét xử vụ việc thì ông Rafael chưa được phép rời Mỹ, lý do tại sao thì vị quan tòa này không nêu ra.

Ông Rafael là một trong số 42 quan chức cao cấp của FIFA bị các cơ quan điều tra Mỹ bắt giữ do tham nhũng.

Quan tham FIFA đầu tiên được thả khi nộp lại tài sản ảnh 1
Ông Rafael Esquivel khi còn tại vị

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm