V-League bị ‘nhà cái’ tác động

Cũng vì thế mà V-League đã xuất hiện rất nhiều trận cầu lạ diễn tiến tỉ số từng hiệp đấu đầy bất ngờ. Một lãnh đạo đội bóng từng than thở không loại trừ cầu thủ vừa đánh vừa đá đặc biệt là những trận có kèo chênh lệch rõ ràng. Như trận HA Gia Lai - B. Bình Dương có lãnh đạo đội bóng bị “oan” là nhường điểm khi HA Gia Lai đá bằng đội hình phụ trong khi ban huấn luyện thì ngửi thấy mùi rất rõ.

Ở Việt Nam, VFF và những nhà tổ chức biết rất rõ cá cược thao túng nhưng đưa ra biện pháp quản lý thì vẫn còn bó tay và bỏ mặc cho cá cược lậu gặm nhấm vào V-League. Thai-League và S-League thì có cách quản lý gắt gao với luật pháp chặt chẽ như chơi cá cược lậu sẽ bị bắt, bị phạt tù và phạt tiền rất cao. Họ liên kết với bộ phận chức năng để quản lý nguồn ngoại tệ “chảy” ra nước ngoài qua những mạng cá cược.

Nếu Singapore có cá cược hợp pháp và quản rất chặt thì Thái Lan cho phép những hãng cược đưa nguồn mạng vào Thái Lan và phải quy định luật pháp lẫn cách quản lý của Thái Lan. Tất cả nhà cái có mở mạng chi nhánh và phiên bản tiếng Thái phục vụ cho dân cá cược Thái Lan đều có công ty đại diện tại Thái Lan làm các thanh toán với nhà nước Thái Lan. Từ đó họ nắm được “lý lịch”, “hồ sơ” những con bạc và có thể truy ra con bạc nào thắng độ bất thường để điều tra tìm ra những liên quan đến cầu thủ, đội bóng.

Cũng nhờ quản lý chặt như thế mà đầu năm 2015, cảnh sát Thái Lan đã lôi ra hàng chục “con cá mập”, trong đó có những cựu quan chức cao cấp chơi cá cược lậu và điều hành đường dây cá cược lậu liên quan đến cả trọng tài và cầu thủ. Và tất cả đều bị tóm gọn.

Nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam là tất cả đều xem chuyện cá cược là chuyện của người ta mà không chịu nhìn ra tác hại từ việc kiếm tiền bất chính liên quan các trận cầu không minh bạch làm mất giá V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm