Kỷ lục ‘ăn bẩn’ ngân sách

Điều đáng nói là việc thi công trong hai năm (2013 và 2014) thực tế chỉ có… 27,6 triệu đồng nhưng xã và đơn vị thi công quyết toán hơn 1 tỉ đồng để biển thủ gần 974 triệu đồng của ngân sách và đóng góp của người dân. Hồ sơ vụ việc đã chuyển qua công an để điều tra. Lâu nay chuyện rút ruột, kê khống các công trình vẫn hay xảy ra và số tiền bị ăn chặn nêu trên không nhiều so với tỉ tỉ đồng thất thoát nhưng “ăn” đến hơn 30 lần giá trị thi công thì đáng được ghi vào kỷ lục… ăn bẩn!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm