Đâm chết anh vợ, lãnh án bảy năm tù

HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ phạt mức án đầu khung hình phạt của khoản 2 Điều 93 BLHS (mức án 7-15 năm tù).

Theo hồ sơ, Trường kết hôn với chị U. nhưng không được gia đình bên vợ đồng ý nên có mâu thuẫn. Ngày 15-3, Trường chở chị U. từ quận 9 về thăm nhà vợ ở quận Tân Bình. Trên đường đi, vợ chồng xảy ra cãi vã và Trường tát chị U. một cái. Khi gần đến nơi, chị U. bỏ xuống xe rồi chạy vào nhà khóc lóc. Thấy em gái khóc, anh của chị U. cầm cây tầm vông chạy ra đánh Trường. Lúc này, Trường chống trả và lấy con dao xếp trong người đâm anh vợ. Nghe ồn ào, cha vợ Trường chạy ra. Thấy vậy, Trường cầm dao bỏ chạy rồi ra công an đầu thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm