Nhân thân xấu nên không thoát tội

Theo hồ sơ, Tuấn đã có hai tiền án đều về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong hình phạt tù. Sáng 22-5, Tuấn đi bộ từ nhà đến bến tàu phường Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy) để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi đi ngang qua công trình đang thi công của ông H., Tuấn nhìn thấy có rất nhiều cuộn sắt để phía sau nhà tạm của công nhân được khóa lại bằng dây xích nhưng không có ai quản lý nên đập hỏng ổ khóa và lấy 50 kg sắt (trị giá 960.000 đồng) đem về nhà. Trên đường đi thì Tuấn bị lực lượng công an tuần tra bắt quả tang.

HĐXX nhận định mặc dù giá trị số sắt chưa đủ định lượng cấu thành tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 138 BLHS nhưng do bị cáo đã có hai tiền án đều về tội trộm cắp nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội phạm như cáo trạng truy tố. Bị cáo không chịu hoàn lương mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội nên cần phạt nghiêm mới đủ sức giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… nên tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt như trên.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm