Phạm tội đối với người già, bị tăng án

Theo tòa, bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người già nhưng cấp sơ thẩm lại không áp dụng đối với bị cáo là có thiếu sót, cần phải tăng án.

Chiều 10-9-2012, Việt đến nhà người quen ở cùng thôn ăn nhậu thì phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Thành Luân. Hai bên xô xát, Luân bị ngã, cầm vỏ chai định đánh lại thì Việt bỏ chạy. Lúc này bà Trần Thị Thám (70 tuổi) vừa từ trong nhà bước ra sân chắn ngang đường chạy, Việt xô bà Thám té đập đầu vào tường làm nạn nhân chết...

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm