Hai khẩu thần công cổ bị bán làm phế liệu

Hai trụ kim loại bằng sắt, nặng trên một tấn, có độ dài 2,15 m, các đường kính đáy 37 cm, thân 28 cm, nòng phủ bì 25 cm, lòng nòng 13 cm, độ dài hai tai súng 58 cm. Theo bà Lê Thị Tuyết Ánh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, trên thân súng có số hiệu nhưng do rỉ sét chưa đọc được nên chưa xác định loại hình, giai đoạn lịch sử của hiện vật.

Hai khẩu thần công cổ bị bán làm phế liệu ảnh 1

Theo ông Hòa, hai hiện vật trên ông mua lại của ông Tạ Anh Phong (ngụ khu phố 1, phường Đông Hải) đào được từ bờ biển Đông Hải với giá 15 triệu đồng. Tại hiện trường, ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận, chỉ đạo Bảo tàng tỉnh lập biên bản tiếp nhận, vận chuyển hai hiện vật về bảo tàng để bảo quản theo Luật Di sản văn hóa; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh, Cục Di sản Văn hóa để làm rõ lý lịch, nguồn gốc thời điểm lịch sử của hiện vật.

M.TRÂN - H.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm