Xô xát tại nhà hàng, ba người đi cấp cứu

Theo bà Phùng Thị Hà, Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà (đơn vị chủ quản nhà hàng), nhà hàng có hợp đồng với một đại lý bia trên đường Vườn Lài (phường Tân Thành, quận Tân Phú) để cung cấp bia kinh doanh hằng ngày. Do xảy ra bất đồng giữa hai bên nên phía bà Hà chủ động ngưng nhận bia từ đại lý này.

Tối 21-12, ông H. (chủ đại lý bia) đến nhà hàng yêu cầu thanh toán số tiền mua bia còn tồn sổ là 5 triệu đồng. Khi nhân viên kế toán hẹn chờ lập phiếu chi thì ông H. nổi cáu và to tiếng. Cùng lúc, bảy thanh niên từ bên ngoài xông vào nhà hàng đập phá đồ đạc, hất đổ thức ăn và gây sự đánh nhau với thực khách.

Lực lượng công an phường Tân Sơn Nhì và ba nhân viên Công ty Bảo vệ Hoàng Nam Vương (hợp đồng bảo vệ nhà hàng) kịp thời can thiệp xô xát xảy ra giữa các thực khách với nhóm gây rối, đồng thời đưa người ngất xỉu đến bệnh viện.

Cơ quan công an đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tạm giữ một roi điện.

AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm