Gia đình ca sĩ Vân Quang Long cầu cứu

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, gia đình ca sĩ Vân Quang Long cho biết Vân Quang Long mất đã hơn 49 ngày nhưng những thông tin về gia đình anh vẫn liên tục bị xúc phạm vô cớ, con gái anh phải xin mẹ cho nghỉ học.
Sau một thời gian dài im lặng, mới đây gia đình ca sĩ Vân Quang Long đã chính thức gửi đơn trình báo lên Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long. Ảnh: NT

Từ khi con mất, gia đình vô cớ bị bôi nhọ
Trao đổi với chúng tôi, bà Nhâm Thị Tư, mẹ ca sĩ Vân Quang Long, nghẹn ngào nói: “Hiển (tên thật của ca sĩ Vân Quang Long) là con trai một trong nhà. Từ ngày con mất đến nay đã hơn 50 ngày. Hơn 50 ngày qua gia đình tôi chưa một ngày yên ổn. Nhiều người không biết từ đâu mà làm clip đăng trên mạng liên tục chửi rủa gia đình tôi. Họ nói chúng tôi sẽ bị quả báo… Gia đình tôi có làm gì sai?”.
Bà Tư cho biết trước đó có nhiều thông tin vu khống gia đình xuất hiện trên YouTube. Trong đó có thông tin nói bà nghiện bài bạc, nợ tiền gia đình cô Linh Lan (người được cho là vợ sau của Vân Quang Long) 250 triệu đồng để đi đánh bài. Sau này bị đòi nợ, bà không trả nên mới xuất hiện mâu thuẫn với cô gái… Đến cả khi gia đình cúng 49 ngày cho con cũng bị quay clip, đưa lên YouTube nói những lời không hay; gia đình đi làm từ thiện cũng bị chửi. Nhiều YouTuber gọi ông bà là “nhà giáo u tối”, “tà giáo”. 
“Ái Vân là vợ cũ của Long nhưng trước đó con bé là học trò tôi bao nhiêu năm trời. Sau này hết duyên vợ chồng, con bé vẫn đưa con thường xuyên về thăm ông bà. Nay con trai tôi mất, Ái Vân bị người ta vu khống là “người thứ ba”, là “tà dâm”. Từ khi con trai mất, cả gia đình người lớn, trẻ con bị đưa lên YouTube chửi mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Gia đình tôi quyết định làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Đồng Tháp, nhờ đến pháp luật để làm rõ ràng sự việc một số YouTuber đưa thông tin sai sự thật về gia đình tôi” - bà Tư nói.
Ông Lê Quang Hiếu (cha ca sĩ Vân Quang Long) dù đã 72 tuổi, bị bệnh tim nhưng sau nhiều đêm mất ngủ ông đã làm đơn trình báo vụ việc. Theo nội dung đơn, gia đình ông đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi làm nhục người khác và vu khống của tám YouTuber liên quan.
Cùng đơn thư này là hàng chục link, clip đính kèm gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long thu thập gửi cơ quan điều tra. Cả hai ông bà đã lớn tuổi, nỗi đau mất con chưa nguôi, giờ còn hằng ngày phải gánh chịu điều tiếng từ những clip lăng mạ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến ông bà, mà quan trọng hơn là các cháu nhỏ còn đang tuổi lớn và ảnh hưởng cả đến nhà trường, những nơi bà đang dạy học.
“Thông tin về gia đình anh Long là bịa đặt”
Trao đổi với chúng tôi về việc các YouTuber cho rằng mẹ ca sĩ Vân Quang Long mượn gia đình mình 250 triệu đồng để đánh bài, chị Linh Lan (người được coi là vợ thứ hai của ca sĩ Vân Quang Long) phản bác ngay. “Đó là thông tin bịa đặt. Ai nói ba mẹ anh Long mượn tiền gia đình em là không đúng cho ba mẹ anh Long. Thông tin nói ba mẹ anh Long đánh bài là nói oan cho ba mẹ ảnh” - chị Linh Lan khẳng định. 
Chi tiết khiến gia đình bà Tư đau lòng nhất trong các clip xúc phạm, vu khống gia đình là các YouTuber gọi bà Tư là “nhà giáo u tối”, “tà giáo”… Thầy Nguyễn Đăng Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, xác nhận bà Nhâm Thị Tư, mẹ ca sĩ Vân Quang Long, hiện đang được mời thỉnh giảng tại trường sau khi đã về hưu. Gắn bó với ngôi trường đã hơn 20 năm nay, thầy Khánh khẳng định bà Tư là giáo viên tận tâm với nghề. Năm 2010, bà Tư vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 
“Sau này cô nghỉ hưu nhưng nhà trường vẫn mời cô thỉnh giảng cho những thế hệ học trò sau của trường. Nhắc tới cô Tư, các giáo viên của trường đều biết đó là một nhà giáo tận tâm, tận tụy với học sinh, cả cuộc đời cô Tư cống hiến cho ngành giáo dục” - thầy Nguyễn Đăng Khánh nói.
Nói về chuyện các clip nói xấu mình trên mạng, chị Ái Vân (vợ cũ của ca sĩ Vân Quang Long) không dễ mở lòng. Chỉ khi nhắc tới hai con, chị mới chia sẻ: “Sau lễ tang anh Long, con gái lớn (học lớp 8 - PV) đi học về òa khóc bảo: “Mẹ ơi, con không đi học nữa”. Tôi tìm hiểu mới biết bình thường cả nhóm chơi với nhau nhưng sau vụ việc gia đình bị các YouTuber bôi xấu trên mạng, các bạn tẩy chay con luôn. Tôi cho con nghỉ học một hôm và nhờ cô giáo nói chuyện với các bạn để con tiếp tục đến lớp”.•

Cách để report một clip vu khống người khác

Gia đình ca sĩ Vân Quang Long cầu cứu ảnh 2
 

Văn minh nhất trong trường hợp này là gia đình ca sĩ Vân Quang Long nên khởi kiện nhưng rất khó khăn. Ngay thời điểm phát hiện những người khác có hành vi vu khống, xúc phạm mình trên YouTube nói riêng và mạng xã hội nói chung, nạn nhân cần thu thập bằng chứng thông qua việc nhờ văn phòng thừa phát lại lập vi bằng. Đồng thời, nhờ anh em bạn bè report clip (báo cáo xấu). Ngoài ra, có thể đính chính lại thông tin trên Facebook của mình. 

Để report những clip vi phạm quy chuẩn cộng đồng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là phải huy động được nhiều người càng tốt. Chủ đề report phải giống nhau, ví dụ report về việc “mạo danh, bôi xấu người khác”. Ngoài ra, phần nội dung thêm thì mô tả thêm chi tiết về mức độ ảnh hưởng. Qua đó, các mạng xã hội sẽ nhận thấy đây là việc quan trọng và ưu tiên xử lý, xem xét. 
Ông PHẠM VINH, Trưởng Phòng sản phẩm dịch vụ số AVG

NGUYỄN TRÀ ghi

---------------

Công an tỉnh Đồng Tháp: Đã tìm được sáu người liên quan


Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cha ca sĩ Vân Quang Long đã đến cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp để trình báo sự việc. Công an tỉnh đã tiếp nhận và đang thụ lý điều tra. 
“Công an tỉnh đang tiến hành các bước điều tra, truy tìm các chủ tài khoản đã đăng tải thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến gia đình. Tới thời điểm hiện tại đã tìm được sáu người có liên quan đến những tài khoản YouTuber đã đăng tải. Sáu trường hợp này không phải là người ở địa phương Đồng Tháp nên Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm văn bản để gửi các tỉnh hỗ trợ xác minh” - Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin.

HẢI DƯƠNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

(PLO)- Để tránh vướng nợ xấu khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng thẻ phải có kế hoạch chi tiêu thông minh, thanh toán nợ đúng hạn…