“Bầy cáo” cùng bóng đá Anh sống lại sau đại dịch

Đêm 16-5, bóng đá Anh có nhiều nét chấm phá thi vị và đầy lạc quan. “Bầy cáo” Leicester đã đánh bại Chelsea để lên ngôi vô địch FA Cup. Cùng thời điểm, từ Scotland, Steven Gerrard đã tạo nên kỷ lục khi đưa Rangers vô địch.

“Bầy cáo” Leicester City, đội bóng của gia đình tỉ phú quá cố Vichai, trỗi dậy trong một trận chung kết quá hay. Một đội bóng “tỉnh lẻ” nhỏ bé lại thuộc sở hữu của một tỉ phú đến từ Đông Nam Á bao năm qua trong guồng quay tài chính khổng lồ “mạnh được yếu thua” của Premier League và lên ngôi vô địch quả là đáng trân trọng.

Trận chung kết FA Cup, giải đấu truyền thống lâu đời nhất diễn ra trên sân Wembley huyền thoại đón chào 21.000 khán giả. Số người vào sân đông nhất của một trận đấu ở Anh gần hai năm qua do đại dịch COVID-19.

Leicester City vô địch FA Cup, mở ra trang sử mới cho đội bóng tỉnh lẻ này. Ảnh: GETTY IMAGES

“Một chú bé tí hon” Leicester City đấu với gã khổng lồ Chelsea đã là thi vị. Một bàn thắng duy nhất từ Youri Tielemans ở phút 63 từ cú sút tầm xa đủ giúp “David” Leicester hạ “Goliath” Chelsea.

Bóng đá Anh khó đoán, những gã nhà giàu cũng có thể bại trận trước những kẻ nghèo biết tiêu tốn dè chừng như Leicester City. Bóng đá Anh trong guồng quay tài chính khủng nhưng Leicester vẫn có thể gửi đến thông điệp lạc quan cho những đội bóng nhỏ ở sân chơi lớn. Leicester City tràn đầy hy vọng mùa tới có suất dự Champions League khi hiện nay đang đứng thứ ba Premier League với 66 điểm, hơn Chelsea (thứ tư) 2 điểm và hơn Liverpool (thứ năm) 6 điểm khi còn hai vòng đấu nữa.

Năm 2015, Leicester từng vô địch Anh rồi mùa Champions League sau đó vào đến tứ kết, đó là nét thi vị cho bóng đá châu Âu và bóng đá Anh giữa vòng xoáy tài chính nhưng tiền không phải là tất cả.

Cũng đêm qua, một huyền thoại của Liverpool - cựu đội trưởng tuyển Anh Steven Gerrard với vai trò thuyền trưởng đã đưa Rangers lên ngôi tại Scotland với 38 trận bất bại, trong đó có 32 trận thắng cùng chuỗi kỷ lục 26 trận giữ sạch mành lưới, chỉ để lọt lưới 13 bàn toàn mùa giải. Điều quan trọng hơn là Steven Gerrard đã phá vỡ sự thống trị lâu nay của Celtic.

Mùa tới, tướng trẻ Gerrard lại dẫn quân Rangers đá Champions League thật thi vị.

Steven Gerrard, một huyền thoại của Liverpool, đang làm tốt công việc thuyền trưởng của thế hệ trẻ Anh, liệu một ngày không xa biết đâu Gerrard quay về với Liverpool và thậm chí là đội tuyển Anh.        

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm