Bình Dương, Bình Phước: Hơn 3.600 thanh niên lên đường nhập ngũ

Bình Dương, Bình Phước: Hơn 3.600 thanh niên lên đường nhập ngũ

(PLO)- Trong số thanh niên trúng tuyển tại Bình Dương, có hơn 900 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ngày 26-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức hội trại tòng quân năm 2024.

Năm nay, Bình Dương có 2.026 thanh niên trúng tuyển tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Trong đó, phía quân đội là 1.670, công an là 356. Trong tổng số 1.670 thanh niên trúng tuyển tham gia nghĩa vụ quân sự có 27 đảng viên; 433 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học; ba nữ. Đặc biệt, năm nay có 925 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Còn tại Bình Phước, có 1.603 thanh niên nhập ngũ, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 1.300 thanh niên, nghĩa vụ công an 303 thanh niên. Cũng trong sáng mai, các địa phương toàn tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức lễ giao nhận quân.

Sáng mai (27-2), lễ giao nhận quân sẽ được đồng loạt tại chín huyện, thị, TP của tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các hội trại tại Bình Dương:

nhập ngũ
Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An thăm hỏi, động viên các tân binh tại Hội trại tòng quân.
nhập ngũ (8).jpg
Tân binh TP Thuận An thắp nhang tại Đền tưởng niệm chiến khu Thuận An Hòa.
nhập ngũ (2).jpg
Tân binh TP Thuận An phấn khởi tình nguyện lên đường nhập ngũ.
nhập ngũ (7).jpg
Ông Bùi Minh Trí, Bí thư Thành ủy Tân Uyên, động viên tân binh tại Hội trại tòng quân.
nhập ngũ (6).jpg
Lãnh đạo TP Tân Uyên chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh tại tiểu trại của phường Thạnh Phước.
nhập ngũ (4).jpg
Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương, động viên các tân binh của TP Tân Uyên.
nhập ngũ (3).jpg
Tiểu trại của phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Đọc thêm