Chỉ ra điểm yếu của Úc để chê đội tuyển Trung Quốc

Truyền thông mà nói về điểm yếu của đối thủ từng thắng đội nhà 3-0 thì chẳng khác gì chê HLV nhà yếu kém mới không nhìn ra điểm yếu của đối thủ.

Tất nhiên, HLV Li Tie cũng hiểu rằng áp lực từ vị trí HLV trưởng đội TQ cũng không khác gì áp lực của HLV Brazil. Điều mà họ nhận ra khi đội nhà thất bại sẽ phải đứng trước sự phản ứng của hàng vạn, thậm chí là hàng triệu HLV bàn phím.

Truyền thông TQ chỉ ra điểm yếu của đối thủ thắng đậm đội nhà như sau:

+ Yếu về kỹ thuật.

+ Lối chơi không đa dạng.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một cách để chĩa mũi dùi về HLV Li Tie, bởi sau đó truyền thông TQ nói rằng họ yếu kỹ thuật, thi đấu không đa dạng nhưng cầu thủ TQ lại thi đấu ù lì, chậm chạp. Thậm chí là chê HLV Li Tie rằng cần gì phải dùng hàng tiền vệ năm người để đối phó với hai tiền vệ trung tâm của Úc (!?). Bên cạnh đó Úc đá đơn điệu nhưng hàng thủ của TQ phản ứng quá chậm nên mới thua đậm như thế.

3 trung vệ chấn thương, thầy Park rối bời
(PLO)- Ngay sau khi từ Saudi Arabia trở về, HLV Park Hang-seo tức tốc cho 3 trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Thành Chung, cùng với Trọng Hoàng thăm khám bác sỹ để xác định rõ mức độ chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới