Dịch tiêu chảy cấp tái bùng phát: 70% bắt nguồn từ thịt chó bẩn

TP.HCM: Dịch tiêu chảy tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. 5/6 mẫu thịt chó lấy tại lò mổ ở thôn Dương Nội (quận Hà Đông) dương tính với phẩy khuẩn tả!

Tại cuộc họp chiều qua (13-5), Giám đốc Sở Y tế TPHà Nội Lê Anh Tuấn cho biết tính từ ngày 15-4 đến nay, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xảy ra ở 19/29 quận, huyện với 182 trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó xác định ba ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Bước đầu xác định 70% số ca bệnh đều bắt nguồn do ăn thịt chó không rõ nguồn gốc.

Lại từ thịt chó!

Theo ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội, trong hai ngày 7 và 8-5, trung tâm phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lấy một số mẫu thịt chó tại lò mổ ở thôn Dương Nội (quận Hà Đông) đã cho kết quả xét nghiệm: 5/6 mẫu dương tính với phẩy khuẩn tả! Đặc biệt, trong năm mẫu có phẩy khuẩn tả có một mẫu có phẩy khuẩn tả nằm trong đường ruột con chó. “Đây là điểm mới so với mùa dịch năm ngoái” - ông Huấn kết luận.

Ông Huấn cho biết thêm, nguồn gốc số chó này chủ yếu từ huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), ít nhất 20 con/ngày. Địa điểm giao hàng tại Hà Nội chủ yếu là Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Nhật Tân, Mai Động và Hàng Than. Cũng theo ông Huấn, 70% trong tổng số 182 bệnh nhân bị tiêu chảy cấp nguy hiểm đều có tiền sử với thịt chó, đặc biệt là ba ca được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.

Còn đối với nguồn nước, ông Huấn cũng cho hay kết quả kiểm nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, 25 mẫu nước ở 18 hồ ao và 55 mẫu nước sạch đều âm tính với phẩy khuẩn tả. “Như vậy, thủ phạm của đợt dịch tiêu chảy cấp năm nay trước mắt được xác định từ thịt chó mất vệ sinh, chó không rõ nguồn gốc” - ông Huấn kết luận.

Nghi ngờ cũng dập

Trước nguy cơ dịch tiêu chảy cấp lan rộng tại Hà Nội, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế, cho biết trong ngày hôm nay (14-5), Sở sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội họp tất cả tỉnh, thành và ra quyết định đình chỉ việc bán thịt chó tại thôn Dương Nội, Hà Đông. Quyết định cũng sẽ yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh giết mổ thịt chó trên địa bàn phải tuân thủ các điều kiện VSATTP, bán chó có nguồn gốc.

Ngoài ra, ông cũng khuyến cáo người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu như chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; uống nước đun sôi; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; hạn chế sử dụng thực phẩm có nguy cơ cao như rau sống, mắm tôm. Ông cũng yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiếp tục làm xét nghiệm các mẫu hồ ao nhằm kiểm soát ổ dịch. “Nếu như phát hiện một ổ dịch nghi ngờ có tiêu chảy cấp nguy hiểm, địa phương đó vẫn phải áp dụng các biện pháp như với ổ dịch” - ông Tuấn nói.

Bệnh nhân điều trị tại Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới quốc gia ngày 13-5. Ảnh: TỐ NHƯ
Bệnh nhân điều trị tại Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới quốc gia ngày 13-5. Ảnh: TỐ NHƯ

Nhiều bệnh nhi nhập viện vì tiêu chảy

Trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng, nhiều trẻ em cũng như người lớn nhập viện vì căn bệnh tiêu chảy có dấu hiệu gia tăng. Theo Sở Y tế TP.HCM, điều đó cho thấy bệnh tiêu chảy đang tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát.

Theo khảo sát của Pháp Luật TP.HCM vào hôm qua (13-5), tại Bệnh viện Nhi đồng 1 có trên dưới 100 trẻ nhập viện vì tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa. Hai, ba trẻ phải nằm cùng một giường. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có 85 trẻ nằm điều trị do tiêu chảy. Đáng chú ý nhất là các quận Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, đây là những quận có trung bình trên 40 ca trẻ em tiêu chảy mỗi tháng, có tháng đến 60-70 trẻ bị tiêu chảy.

Bác sĩ Nguyễn Trần Chính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho hay mỗi ngày nơi này có khoảng 20-30 ca bệnh tiêu chảy đang điều trị. Cũng theo bác sĩ Chính, thông tin phía Bắc đang xảy ra dịch tiêu chảy cấp, bệnh viện cũng đã họp và chỉ đạo các khoa khám nếu phát hiện bệnh nhân nào có dấu hiệu bất thường thì cần xem xét kỹ càng, không bỏ lọt bệnh nhân mắc tả.

Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe TP.HCM khuyến cáo mọi người nên ăn chín, uống sôi, tránh ăn những loại đồ ăn đường phố mất vệ sinh. Cần rửa tay sạch trước khi ăn và vệ sinh trong nhà và môi trường ngoài cộng đồng. Nếu thấy sôi bụng, nôn mửa nhiều, đi tiêu nước liên tục... thì nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Chỉ được bán thuốc Tamiflu theo đơn của bác sĩ

(PL) - Đó là chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan vào hôm qua (13-5). Theo bà Lan, các công ty nhập khẩu, kinh doanh thuốc, các hiệu thuốc, nhà thuốc trên địa bàn TP chỉ bán thuốc Tamiflu cho các cơ sở điều trị và bệnh nhân khi có đơn thuốc của bác sĩ.

Theo bà Lan, trong trường hợp xảy ra dịch cúm trên người (hoặc cúm A/ H1N1), Bộ Y tế sẽ phân phối thuốc Tamiflu miễn phí cho người bệnh và cộng đồng trong vùng dịch để dự phòng. Việc sử dụng thuốc này để điều trị hoặc dự phòng phải tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo tính an toàn, tránh hiện tượng virus kháng thuốc. Người dân không nên sử dụng thuốc Tamiflu khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Sở Y tế khuyến cáo không nên mua thuốc Tamiflu để dự phòng cho bản thân và gia đình, gây lãng phí, tạo cơn sốt giả trên thị trường hoặc có thể mua nhầm thuốc kém chất lượng. Sở Y tế sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ tích trữ, nâng giá bất hợp lý và những trường hợp bán thuốc Tamiflu bừa bãi, không chấp hành quy định.

DUY TÍNH

Chiều qua, thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới quốc gia, cho biết tổng số bệnh nhân đang điều trị tại viện là 105 bệnh nhân, trong đó 60% được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả. Riêng ngày hôm qua, viện tiếp nhận hơn 20 ca.

Tại Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới quốc gia, trong ngày 13-5 có trường hợp cả nhà nhập viện vì đĩa thịt chó. Đó là trường hợp của gia đình anh NHS (trú Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội) gồm hai vợ chồng, cậu con trai và người giúp việc nhập viện với các triệu chứng đi ngoài ồ ạt, liên tục. Theo lời chị giúp việc, tối 9-5 vợ anh S. mua một đĩa thịt chó đã được luộc chín ở chợ Trung Hòa về để cả nhà ăn mà không chế biến thêm. Đến tối, cả bốn người đều đi ngoài liên tục dẫn đến mất nước phải nhập viện.

TỐ NHƯ - DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm